Rắc rối xử phạt thiếu mũ bảo hiểm
Sau khi bị lập biên bản vi phạm, người điều khiển xe máy thiếu mũ bảo hiểm sẽ bị tạm giữ giấy tờ xe. Sau 3-5 ngày, người vi phạm mới đến nhận quyết định phạt rồi đi nộp tiền tại kho bạc.
> 85 chốt xử phạt ở Hà Nội/ Thị trường mũ bảo hiểm trước giờ G
Công an thành phố Hà Nội vừa ra công văn hướng dẫn việc xử phạt vi phạm của người điều khiển xe máy thiếu mũ bảo hiểm tới các lực lượng cảnh sát, công an các quận huyện. Theo đó, mức phạt bằng tiền đối với người không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy là 150.000 đồng (khung phạt theo Nghị định 146 từ 100.000 đến 200.000 đồng).
Cảnh sát giao thông có thể tăng nặng mức phạt nếu tái phạm nhiều lần, say rượu bia, chạy trốn... hoặc giảm nhẹ nếu người phạm lỗi thành khẩn, phụ nữ có thai, người già yếu, người có bệnh hoặc tàn tật... Tuy nhiên, mức giảm và tăng đều không được vượt khung trong Nghị định 146.
| Trẻ em chưa đủ 14 tuổi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm sẽ không bị xử phạt, người từ 14 đến 16 tuổi thì bị phạt cảnh cáo. Người từ 16 đến 18 tuổi thì bị phạt với mức tiền như người thành niên. Tuy nhiên, đây là đối tượng chưa đủ tuổi được phép lái xe máy, do vậy, khi vi phạm sẽ bị tạm giữ xe 90 ngày. |
Cảnh sát giao thông, công an trên đường sẽ không được thu tiền phạt của người không đội mũ bảo hiểm. Bởi theo thẩm quyền, thủ trưởng công an các cấp mới có quyền ra quyết định xử phạt.
Khi người điều khiển xe máy bị phát hiện không đội mũ bảo hiểm, cảnh sát giao thông sẽ lập biên bản và giữ giấy tờ xe và đưa biên lai có ngày hẹn cho người vi phạm. Sau vài ngày, người dân đến trụ sở cảnh sát để lấy quyết định phạt hành chính, sau đó đến nộp tiền tại Kho bạc các quận, huyện rồi trở về trụ sở đội cảnh sát giao thông nộp biên lai tiền phạt và lấy giấy tờ xe.
 |
| Cảnh sát giao thông không thu tiền phạt trên đường. Ảnh: Hoàng Hà |
Ngoài cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, công an quận, huyện, thị trấn cũng sẽ phát hiện vi phạm, lập biên bản và tạm giữ giấy tờ xe. Tại trụ sở công an phường, thị trấn, lãnh đạo đơn vị sẽ ra quyết định xử phạt theo quy định.
Nguy cơ quá tải tại trụ sở cảnh sát giao thông
Quy định không tiến hành phạt trực tiếp trên đường mà đưa về trụ sở công an, kho bạc có thể gây quá tải tại các trụ sở công an, ông Nguyễn Văn Tòng, Đội trưởng cảnh sát giao thông số 1, cho rằng, chỉ một mình đội trưởng đơn vị được ra quyết định phạt vi phạm sẽ quá tải cho người này, do vậy, đơn vị đang kiến nghị cho phép các đội phó cũng được ký quyết định.
Tuy nhiên, để giảm bớt việc đi lại của người dân, đội cảnh sát giao thông số 1 sẽ bố trí cán bộ kho bạc thu tiền phạt ngay trụ sở cảnh sát.
Ông Lê Văn Tạc, Đội phó cảnh sát giao thông Công an huyện Thanh Trì, cũng cho rằng, tất nhiên sẽ có lúc ùn tại trụ sở công an khi người vi phạm đến nhiều. Song tùy theo tình hình mà đơn vị sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân. Ông Tạc cho biết, tùy theo số người vi phạm và tiến độ thu tiền của Kho bạc huyện Thanh Trì mà đơn vị sẽ điều chỉnh ngày hẹn giải quyết từ 3 đến 5 ngày.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho rằng, cấp phó đơn vị công an có thể ký quyết định thay cấp trưởng trong trường hợp người đó vắng mặt. Lực lượng cảnh sát cũng được bổ sung để giải quyết công tác hành chính. "Tôi tin rằng mọi người dân sẽ chấp hành tốt đội mũ bảo hiểm ngay ngày mai nên tình trạng quá tải không xảy ra", ông Nhanh lạc quan nói.
Giám đốc Công an thành phố cũng khẳng định, những trường hợp như trẻ nhỏ 3-4 tuổi không đội mũ bảo hiểm đi xe máy cùng người lớn, thì cảnh sát giao thông sẽ nhắc nhở người lớn. Trong một ngày, cảnh sát sẽ phạt người không đội mũ chỉ một lần cho dù người đó bị tạm giữ nhiều lần.
Sau 10h tối, việc xử lý người không đội mũ bảo hiểm sẽ được giao cho cảnh sát cơ động. Theo ông Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng cảnh sát cơ động, Công an thành phố, lực lượng cơ động có 300-400 chiến sĩ sẽ tuần tra theo từng tuyến đường, không thể cắm nhiều chốt như cảnh sát giao thông vào ban ngày. Do vậy, không tránh khỏi việc nhiều khu vực sẽ không có người kiểm tra.
Lực lượng cảnh sát cơ động này cũng sẽ phát hiện, lập biên bản người không đội mũ bảo hiểm và đưa biên bản về trụ sở công an các phường, thị trấn - nơi xảy ra vi phạm để ra quyết định xử phạt. Người vi phạm sẽ đến trụ sở công an phường để nhận quyết định.
Trước mối lo ngại tình trạng "nhũng nhiễu" của cảnh sát cơ động vào ban đêm, ông Hưng cho biết, từ đầu năm nay chưa phát hiện ra vụ tiêu cực nào liên quan tới cảnh sát cơ động mặc dù đơn vị đã tăng cường kiểm tra, rà soát. Toàn bộ chiến sĩ đã viết cam kết không vi phạm nên sẽ bị xử lý ngay nếu có biểu hiện tiêu cực.
Đoàn Loan