Thứ sáu, 7/12/2007, 08:30 GMT+7

Hà Nội sẽ trở thành đô thị hiện đại, mở rộng

Ngày 7/12, tại buổi làm việc với Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bộ Chính trị đã đề nghị thủ đô phải đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đạt mức bình quân mỗi năm từ 12% trở lên. Năm 2020, Hà Nội sẽ trở thành đô thị văn minh, hiện đại, không gian được mở rộng.
> Hơn 7 tỷ USD cho tnh phố bên sông Hồng

Tại buổi làm việc, Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã báo cáo Bộ Chính trị về kết quả thực hiện Nghị quyết 15 "về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô 2001-2010" và công tác chuẩn bị kỷ niệm 1.000 Thăng Long - Hà Nội.

Bộ Chính trị đánh giá, thời gian qua, kinh tế Hà Nội tiếp tục phát triển với tốc độ cao và ổn định; cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tích cực dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Thành phố tiếp tục thể hiện được vai trò là một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Năm 2007, kinh tế thành phố chiếm 9,3% GDP, gần 15% giá trị sản xuất công nghiệp, gần 9% kim ngạch xuất khẩu.

Tuy nhiên, Bộ Chính trị cũng chỉ rõ, chất lượng, hiệu quả tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thủ đô chưa cao, sức cạnh tranh còn hạn chế. Vai trò đầu tàu của một trung tâm kinh tế, khoa học - công nghệ trình độ cao; trung tâm tài chính, tiền tệ của vùng và cả nước chưa được phát huy mạnh mẽ.

"Hà Nội họp hành còn nhiều; tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm của một số ngành chưa được khắc phục kiên quyết. Một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực chậm được thay thế", Tổng bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại buổi làm việc.

Cũng tại cuộc họp này, Bộ Chính trị tán thành những nhiệm vụ, giải pháp của thành phố đề ra, đồng thời nhấn mạnh thành phố phải đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế (đạt mức bình quân mỗi năm từ 12% trở lên); gắn tăng trưởng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hướng vào phát triển mạnh các ngành, các lĩnh vực dịch vụ cao. Thủ đô phải làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, phấn đấu năm 2020, Hà Nội trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, không gian được mở rộng.

Song song với phát triển kinh tế, Bộ Chính trị cũng yêu cầu Hà Nội giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc như việc làm, nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp, giảm nhanh tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông. Hà Nội phải có biện pháp giảm khoảng cách giàu - nghèo. Năm 2007, thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn ngoại thành chỉ đạt khoảng trên 500 USD so với 2.100 USD mức bình quân của thành phố.

(Theo TTXVN, VTV)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao