Thứ năm, 6/12/2007, 09:51 GMT+7

Không thể tha thứ hành vi bịt miệng trẻ bằng băng dính

Việc bé gái 18 tháng ngưng thở vì bị bảo mẫu dán băng dính vào miệng đang dấy lên sự phẫn nộ trong các bậc phụ huynh và giới chức trách. Nhiều phụ huynh đã bộc lộ cảm giác bất an khi gửi trẻ trong nhà trường.
>Bé gái gần 2 tuổi ngưng thở tại lớp mầm non \Bé đang nguy kịch\Khởi tố vụ án\Não bé bị ngạt thở không còn hoạt động.

Giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP HCM, Huỳnh Văn Sơn: "Đó là hành động ấu trĩ và vô cảm của một con người"

Thày Huỳnh Văn Sơn.

Một nguyên tắc quan trọng trong chăm sóc trẻ mầm non là phải thỏa mãn tối đa nhu cầu của bé. Hành động khóc của bé chắc chắn có lý do, ngay cả khi bé làm nũng cũng phải lắng nghe và khéo léo tác động. Dán băng keo bịt miệng trẻ là hành động quá ấu trĩ về cách ứng xử, thể hiện sự nghèo nàn trong phương pháp giáo dục, sự bế tắc trong ứng xử sư phạm và đặc biệt là sự vô cảm của một con người.

Dán băng keo bịt miệng bé và hành vi tương tự là bạo hành, không thể tha thứ được. Dù bạo hành thể xác hay tinh thần đều để lại những dấu ấn sấu sắc trong tâm lý, dễ làm trẻ sợ hãi khi giao tiếp, mất đi sự ngây thơ hồn nhiên và dần dần mất tự nhiên, mất cân bằng khi vào đời.

Luật sư Huỳnh Minh Vũ, Đoàn Luật sư TP HCM: "Nên xét xử lưu động các vụ bạo hành trẻ em"

Ông Huỳnh Minh Vũ
Ông Huỳnh Minh Vũ.
Hành vi dán băng dính vào miệng trẻ nói riêng và bạo lực học đường nói chung, không thể thông cảm và xử lý du di. Xã hội sẽ mất lòng tin trầm trọng nếu ở môi trường tưởng như an toàn nhất là nhà trường mà các cháu vẫn bị hành hạ về thể xác và tinh thần. Ngành giáo dục nên chấn chỉnh lại công tác tuyển chọn nhân sự. Trình độ tối thiểu của bảo mẫu phải hết THPT và phải được bồi dưỡng các khóa chuyên môn ngắn hạn. Tôi ngạc nhiên và xót xa khi người chỉ học hết lớp 5 như cô giáo dán băng keo miệng bé Trân lại được làm trong ngành giáo dục, để xảy ra hậu quả đau lòng như thế.

Thực tế, tôi thấy rất nhiều người không hiểu biết về Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em nói chung. Cá biệt có người biết nhưng vẫn cố tình hành hạ các cháu. Trẻ bị hành hạ kéo dài sẽ ảnh hưởng trầm trọng tới sự phát triển thể chất và tâm lý. Các em có khả năng tự vệ kém, nên mọi hành vi hành hạ ngược đãi đều cần phải xử lý nghiêm. Việt Nam có đầy đủ những Luật định về vấn đề này nhưng chúng ta thi hành chưa nghiêm. Những vụ án hành hạ trẻ em nên được xét xử lưu động tại các địa bàn dân cư để nâng cao, mở rộng tính răn đe.

Chị Bùi Lơ Hải, có con học mầm non tư thục, quận Tân Bình: "Chúng tôi thấy bất an"

Bà Bùi Lơ Hải.

Tai nạn xảy ra đối với bé Bảo Trân lớp mầm non Thiên Thơ khiến phụ huynh chúng tôi rất bất an. Ai cũng biết các mầm non công lập quy củ hơn, nhưng chúng tôi không thể trốn việc đón con đúng giờ quy định. Và không phải gia đình nào cũng có ông, bà hoặc người giúp việc trông giữ trẻ.

Chúng tôi thiết tha đề nghị ngành giáo dục siết chặt quản lý mầm non ngoài công lập. Môi trường giáo dục phải là nơi an toàn cho trẻ, chứ kiểu "gửi trứng cho ác" như trường hợp bé Trân thì phụ huynh biết tin ai.

Phó ban Tâm lý Viện nghiên cứu xã hội TP HCM Nguyễn Thị Mỹ Linh: "Nhiều trẻ bị cấm đi vệ sinh ở lớp" 

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh
Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh.

Chuyện xảy ra với bé Trân là một hồi chuông báo động về sự yếu kém trong đạo đức, bản lĩnh tâm lý của giáo viên cấp mầm non. Trẻ ở lứa tuổi này thường hiếu động, có những hành động, suy nghĩ khiến giáo viên mệt mỏi, dễ cáu gắt. Nếu tâm lý không vững vàng, giáo viên, bảo mẫu sẽ trút hết bực dọc, cáu gắt lên các cháu mà không lường trước được hậu quả.

Tôi chứng kiến nhiều trường hợp trẻ mầm non, tiểu học không dám đi tiểu ở lớp do cô giáo thường xuyên cằn nhằn sau mỗi lần phải làm vệ sinh cho các cháu. Không ít bảo mẫu la, hét quát mắng khi trẻ lỡ ói mửa khiến các cháu bị khủng hoảng. Trong trường hợp bé Trân, thay vì dỗ dành cho cháu nín, thì bảo mẫu chọn phương án dùng băng keo dán miệng, để giải quyết sự khó chịu, phiền toái.

Chuyện giáo viên đánh học sinh không phải bây giờ mới có, quan trọng là cái tâm của người thày biểu hiện thế nào qua hành động đó. Trẻ em rất cần được đối xử công bằng, nhất là trong trường học, nếu không sẽ khiến các cháu tổn thương và hận thù. Sự tổn thương về tâm lý đôi khi đáng sợ hơn sự đau đơn về thể xác. Rất nhiều trường hợp trẻ từ chỗ là nạn nhân bị bạo hành, trở thành chủ thể bạo hành với đối tượng khác.

Phó Ban Văn hóa Xã hội, HĐND TP HCM Nguyễn Văn Minh: "Ngành giáo dục phải có trách nhiệm..."

Ông Nguyễn Văn Minh.

Ngành giáo dục thành phố cần có hành động cụ thể trong việc thanh, kiểm tra chất lượng hoạt động của tất cả các trường mầm non, từ nhóm trẻ gia đình đến trường công. Không thể nói "chúng tôi thiếu người, chúng tôi không có thời gian", mà phải tìm mọi cách đi sâu đi sát thực tế để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh sai phạm trước khi sự cố xảy ra.

Với trường hợp lớp mầm non Thiên Thơ, ngành giáo dục phải có trách nhiệm khi tiếp nhận bảo mẫu yếu kém trình độ và đạo đức.

Chúng tôi sẽ kiến nghị ngành chức năng xem xét lại vấn đề này.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu Hà: "Bằng mọi cách bảo vệ quyền lợi cho trẻ"

Bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Trong điều kiện thành phố phát triển nhanh, dân nhập cư đông, nhà nước làm không xuể thì xã hội hóa giáo dục được khuyến khích. Tuy nhiên, những hành động bạo hành trong nhà trường và việc sử dụng giáo viên chưa đủ bằng cấp là hoàn toàn sai. Điều quan trọng nhất là ngành giáo dục phải đeo bám, phát hiện và hướng dẫn cho phụ huynh, nhằm đảm bảo an toàn, sức khoẻ của các cháu.

Sắp tới UBND TP HCM sẽ làm việc cụ thể phường xã, quận huyện và ngành giáo dục nhằm tăng cường công quản lý nhà nước đối với các nhóm trẻ gia đình, trường mầm non tư thục. Riêng vấn đề bạo hành đối với trẻ, UBND thành phố đã chỉ đạo cho Uỷ ban Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình tham mưu về quy chế, phối hợp với các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục người dân, đặc biệt là đội ngũ giáo viên ở các nhà trẻ, trường mầm non để bằng mọi cách bảo vệ quyền lợi cho trẻ.

Thiên Chương - Lan Hương

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao