Thứ năm, 6/12/2007, 07:36 GMT+7

Phát hiện 'lò' lắp ráp TV giả hàng hiệu

Sáng 5/12, khoảng 200 bộ TV "nhái" nhãn hiệu Samsung, Sony đang được bà Nguyễn Thị Bằng đưa đi tiêu thụ, thì bị đội quản lý thị trường quận Tân Phú, TP HCM, phát hiện và tạm giữ.

Các nhãn mác Samsung và Sony được dùng để
Các nhãn mác Samsung và Sony được dùng để làm "nhái". Ảnh: An Nhơn.

Bà Bằng là Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hưng Nghiệp, có trụ sở tại số 21/13 Đồng Khởi, phường 4, quận Tân Bình. Khi bị kiểm tra, nữ giám đốc này đã không xuất trình được giấy phép hoạt động, hóa đơn chứng từ toàn bộ số hàng trên.

Tiếp tục kiểm tra kho hàng tại 1B/KC Tô Hiệu, phường 20, quận Tân Bình, được bà Hằng thuê lại, các nhân viên quản lý thị trường bắt quả tang 3-4 công nhân đang lắp ráp các linh kiện để thành phẩm, nhãn mác Hexing của Trung Quốc đã được thay đổi thành Samsung và Sony. Có 3 TV đã lắp ráp xong.  

Cũng tại kho hàng trên, còn hơn 10.000 linh kiện TV khác như: võ, bao, loa, đèn hình cho các loại 14, 17, 21, 29 inch. Tất cả số hàng này đều xuất xứ từ Trung Quốc. Ngoài ra, có 1,5 kg mác Hexing, 13 kg mác Samsung, 1,5 kg Sony, ước tính số lượng hàng trên là 1,3 tỷ đồng.

Số tivi Trung Quốc đã được biến thành Samsung và Sony. Ảnh: An Nhơn.
Số tivi Trung Quốc đã được biến thành Samsung và Sony. Ảnh: An Nhơn.

Theo ông Phạm Thanh Bình, đội trưởng quản lý thị trường Tân Phú, số lượng hàng giả thu được có quy mô lớn nhất trong năm nay trên địa bàn. "Trước mắt số hàng trên đã vi phạm 3 lỗi là không có hóa đơn chứng từ, sử dụng kho để làm nhà xưởng sản xuất và giả nhãn hiệu. Còn việc đây có phải là lô hàng lậu hay không, chúng tôi sẽ kiểm tra chứng từ gốc để làm rõ", ông Bình cho biết.

Hiện đội quản lý thị trường đang tiếp tục kiểm tra kho thứ hai cũng thuộc sở hữu của bà Bằng, với linh kiện chủ yếu là màn hình TV.

An Nhơn

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao