Thứ tư, 5/12/2007, 11:21 GMT+7

Trả lại tiền dân nộp để nhận hàng cứu trợ

Sáng 5/12, ông Mai Miên, Phó chủ tịch UBND xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, các thôn đã trả lại dân toàn bộ số gạo và tiền thu sai trong quá trình cấp phát hàng cứu trợ lũ lụt. Ban nhân dân thôn cũng đã bị kiểm điểm.
>Không có chủ trương bắt dân 'nộp tiền mới được cứu trợ'/Nộp tiền mới được nhận quà cứu trợ

Ông Miên cho hay, Tam Đàn có 9 thôn, trong đợt phân bổ hàng cứu trợ lũ lụt lần thứ nhất, mỗi thôn được 1,3 tấn gạo.

Tuy nhiên, thôn Phú Mỹ đã trích lại 26 kg gạo để bán lấy tiền hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng cứu trợ. Riêng tổ 4 đã thu 245.000 đồng của dân để hỗ trợ vùng khó khăn hơn bị thiệt hại trong cơn bão số 5, theo sự kêu gọi của Hội chữ thập đỏ xã.

Thôn Xuân Trung đã trích lại 50 kg bán lấy tiền trang trải chi phí vận chuyển gạo cứu trợ, đồng thời thu mỗi người hộ dân 8.000-10.000 đồng ủng hộ bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 5. Trong 1,7 triệu đồng thu được, thôn đã nộp cho Hội chữ thập đỏ xã 1,5 triệu đồng.

Tại thôn Trung Định, cán bộ thôn đã để lại 400 kg gạo, bán được 2 triệu đồng, nộp cho Hội chữ thập đỏ xã hơn 1,8 triệu đồng, còn lại dành trả phí vận chuyển. Riêng tổ 6 đã trích 141 kg gạo bán lấy tiền lợp lại mái nhà đại đoàn kết bị tốc mái trong bão.

Ông Miên cho biết, theo sự chỉ đạo của huyện, xã, các thôn đã trả lại toàn bộ số gạo và tiền thu sai quy định. Tổ 6, thôn Trung Định, bà con lập biên bản thống nhất không nộp lại gạo mà dành sửa nhà đại đoàn kết, nhưng xã vẫn yêu cầu thôn phải trả lại.

"Về việc xử lý cán bộ, xét thấy không có dấu hiệu lợi dụng tư túi trong vụ này, UBND xã quyết định đưa ban nhân dân các thôn ra kiểm điểm trước dân để rút kinh nghiệm", Phó chủ tịch xã nói.

Tuy nhiên, với trách nhiệm quản lý cán bộ, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, ông Nguyễn Cảnh, khẳng định sẽ phê bình chủ tịch xã Tam Đàn vì buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát việc phân bổ hàng cứu trợ cho nhân dân. Đảng ủy xã cũng sẽ bị phê bình.

Trước đó, giữa tháng 11, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo các xã phải giám sát chặt chẽ việc phân phát hàng cứu trợ, đảm bảo phát đúng, đủ và kịp thời cho bà con.

"Nếu các thôn không có tiền vận chuyển hàng cứu trợ từ xã tới thôn, UBND huyện sẽ trích ngân sách để chi trả", ông Cảnh nói.

Hồng Khánh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao