Thứ tư, 7/11/2007, 04:09 GMT+7

Lũ rút, số người chết gia tăng

Chiều nay, lũ các sông miền Trung đã rút gần hết. Nước đi để lại những ngôi nhà, con đường ngập ngụa bùn rác, xác động vật. Gần trăm gia đình đang ngập trong nỗi đau vì mất người thân.
> 68 người chết và mất tích vì lũ / Các tỉnh ngập lũ đồng loạt xin cứu trợ khẩn cấp

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các tỉnh miền Trung, đến chiều 6/11, duy nhất có sông Kôn tại Bình Định lũ vẫn trên báo động 3. 20.000 hộ dân các huyện Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn vẫn ngập sâu 0,5-2 m. Nguyên nhân là hồ Định Bình dung tích 220 triệu m3 đang xả lũ, đẩy mực nước sông Kôn lên cao.

Người dân Bình Định đi nhận hàng cứu trợ. Ảnh: PV.

Lũ rút, song thiệt hại về người tiếp tục gia tăng. Nếu như chiều qua là 62 người chết, 6 mất tích thì chiều nay con số đã tăng tương ứng là 77 và 4. Phú Yên chịu nhiều thiệt hại nhất với 20 người chết (tăng 7 so với chiều 5/11), kế đó là Thừa Thiên - Huế với 18 người chết. Bình Định có 12 người chết và 1 mất tích. Quảng Nam 9 người chết, Quảng Bình 3, Quảng Trị 2, Đà Nẵng 1. Khánh Hòa có 1 người chết, 1 mất tích.

Vụ sạt núi chiều qua tại Quảng Ngãi đã làm tăng số người chết và mất tích của tỉnh lên thành 13. Đến chiều nay, thi thể ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Bưu điện huyện Tây Trà, một trong 3 người bị núi vùi lấp, vẫn chưa tìm thấy. Hai nạn nhân cùng cảnh đã tìm thấy xác.

Trước cái đói cận kề do thóc lúa bị lũ cuốn trôi hết, nhiều tỉnh tiếp tục kêu cứu. Hôm qua, tỉnh Bình Định đề nghị trung ương hỗ trợ 3.000 tấn gạo cứu đói. Tỉnh Phú Yên xin hỗ trợ 800 tấn gạo.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương cũng vừa có công điện khẩn đề nghị Bộ Y tế kiểm tra, xem xét cấp bổ sung thuốc phòng chữa bệnh, hóa chất xử lý nước uống và môi trường cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.

Hồng Khánh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao