Hàng tỷ đồng trôi theo đợt triều cường lịch sử
Thiệt hại nhiều nhất trong đợt triều cường cao nhất 48 năm qua là quận Thủ Đức, với 570 triệu đồng bị mất do hư hỏng hoa màu, vỡ đê bao. Các quận 8, 12, Bình Thạnh, huyện Hóc Môn, Củ Chi... đều bị nước triều dâng cao gây ảnh hưởng nghiêm trọng.
> TP HCM ngập trong triều cường lịch sử/ Ảnh triều cường gây vỡ đê, ngập lụt TP HCM
|
Thống kê của Chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão TP HCM trên số liệu mực triều cường 2 năm qua, kết quả cho thấy mỗi năm ngấn thủy triều đều cao hơn năm trước.
Nếu năm 2005, đỉnh triều tháng 10 lên 1,39 m, tháng 11 là 1,41 m; thì 2006 các tháng tương ứng đã lên 1,44 và 1,47 m.
Tháng 10 năm nay, triều cường chạm mức 1,49 m - mốc lịch sử trong vòng 48 năm qua. Dự báo mức triều tháng 11 có thể cao hơn nữa, theo quy luật thủy triều cuối năm và kết hợp mưa to. |
Theo báo cáo tổng kết đợt triều cường vừa qua của Chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão TP HCM, công bố chiều 29/10, quận Thủ Đức, trong 2 ngày triều cường cao nhất (27-28/10) có 6 đoạn bờ bao với tổng chiều dài 56 m tại các rạch Đỉa, Năm Sóc, Cầu Đúc Nhỏ, Lùng, Cây Trâm đã bị vỡ. Còn những khu vực tràn bờ thì vô số. Nước gây ngập khoảng 113 ha hoa màu.
Tại quận 12, nơi người dân khốn đốn vì nước trong những ngày qua, có nơi ngập tới ngực, tổng cộng có 26 đoạn bờ bao bị vỡ với chiều dài lên tới 63,5 m. Thủy triều cao gây ngập 365 ha, thiệt hại ban đầu khoảng 500 triệu đồng.
Quận 8, Bình Thạnh, Gò Vấp, huyện Hóc Môn, Củ Chi đều bị vỡ đê bao. Nước tràn ngập gây ảnh hưởng đến những hộ chăn nuôi, hiện vẫn chưa thống kê được mức độ thiệt hại chính xác tại các quận này.
 |
| Người dân TP khốn đốn vì đợt triều cường lịch sử. Ảnh: Kiên Cường |
Theo đánh giá của Chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão, trong nhiều ngày liền triều cường cao trên 1,40 m, đặc biệt ngày 26 và 28/10 đều có đỉnh cao 1,48 m, riêng chiều ngày 27/10 đỉnh triều cao đến 1,49 m, đã tạo áp lực nước rất lớn lên các bờ bao xung yếu, tình trạng vỡ bờ bao là không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, theo Chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão thành phố, dù đã có khuyến cáo, song nhiều địa phương chưa có sự chuẩn bị tốt. Thậm chí có quận tỏ ra thờ ơ trong việc ngăn ngừa thiên tai.
Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố, cao trình các tuyến bờ bao hiện nay tại Bình Chánh, quận 12, Thủ Đức, Củ Chi không đạt tiêu chuẩn phòng lũ cũng như triều cường. Mặc dù thiết kế yêu cầu cao trình trên +1,7 m nhưng mực thủy triều thực tế đạt +1,48 m đã tràn, ngập nhiều nơi.
Quận 12 thậm chí còn không có đề xuất gia cố bờ đê tại phường An Phú Đông. Kết quả, 16 đoạn bờ bao với tổng chiều dài 29 m đã bị nước xô ngã. Ước tính chỉ riêng phường An Phú Đông con số thiệt hại đã lên đến 300 triệu.
 |
| Những đợt sóng trên đường. Ảnh: Kiên Cường |
Chi cục cũng cảnh báo, hiện nay nhiều đoạn bờ bao hiện hữu dọc sông Sài Gòn, sông Vàm Thuật nằm ngoài ranh dự án bờ hữu sông Sài Gòn đã xuống cấp trầm trọng, chủ yếu tập trung tại phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thới An (quận 12). Nguy cơ vỡ khi triều cường rất lớn.
Ngoài ra chi cục khuyến cáo, việc các doanh nghiệp sản xuất, chủ đất chậm gia cố bờ bao trước những đợt triều cường trong năm cũng góp phần vào việc làm suy yếu tuyến đê trọng yếu.
Dự báo của Chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão, từ nay đến tết âm lịch, còn có khoảng 6 đợt triều cường và khả năng nước rất lớn. Để phòng chống , UBND TP đã chỉ đạo chính quyền các cấp quận, huyện, phường, xã, thị trấn rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống bờ bao trên địa bàn mình quản lý, thống kê các tuyến bờ bao xung yếu thuộc đất công.
Trước mắt, từ tháng 11 trở đi, cho phép các địa phương trên địa bàn thành phố triển khai xây dựng công trình phòng, chống lụt, bão theo thiết kế mặt cắt định hình. Lấy điển hình phường Linh Đông và phường Trường Thọ, quận Thủ Đức đã được triển khai chống ngập theo cách này đã có tác dụng ngăn triều hiệu quả trong đợt cường lịch sử vừa qua.
Các quận 6, 7, 8, Bình Tân được lệnh thực hiện việc nạo vét thông thoáng các tuyến rạch trên địa bàn để đảm bảo tiêu thoát nước tốt trong thời gian tới.
Thành phố cũng sẽ cấp kinh phí từ ngân sách cho các quận từ nay đến cuối năm 2007 để tập trung gia cố các tuyến bờ bao xung yếu, hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng vỡ đê, nước tràn bờ.
Kiên Cường
Ý kiến của bạn?