Lệch giờ học, giao thông cổng trường vẫn tắc
Một số trường học tại TP HCM đã triển khai thay đổi giờ vào và tan lớp mấy ngày nay, theo khung gợi ý của Sở Giáo dục - Đào tạo, nhằm hạn chế tắc nghẽn giao thông. Tuy nhiên, tính khả thi của phương án này hiện không cao.
> TP HCM bùng phát ùn tắc đường giờ cao điểm
 |
| Phụ huynh đón con trước cổng trường. Ảnh: L.H. |
Các trường điều chỉnh lịch học chủ yếu tại quận 3, 5, 10, Tân Bình, là những địa bàn hay xảy ra ùn tắc giao thông. Đơn cử, THPT Nguyễn Thị Diệu, một trong những nơi được coi là "tâm điểm" ùn tắc ở quận 3, đã áp dụng giờ vào và tan lớp sớm hơn 15 phút, từ ngày 8/10. Cùng trên quận 3, THCS Lê Quý Đôn, "đẩy" giờ tan học bán trú sớm đến 30 phút, THPT Lê Thị Hồng Gấm chỉ bố trí lùi 20 phút cho 5 trong số 17 lớp buổi chiều. Còn ở quận 10, THPT Nguyễn Khuyến lùi giờ học buổi sáng 15 phút...
"Dù đã áp dụng vào học sớm cả tuần nay nhưng giao thông khu vực cổng trường vẫn không cải thiện lắm", ông Phạm Danh Tấn, hiệu trưởng THPT Nguyễn Thị Diệu, quận 3, than thở. "Trường nằm giữa hai ngã ba giao với đường Hai Bà Trưng - Pasteur, gần khu buôn bán lớn là chợ Tân Định. Đường Trần Quốc Toản trước cổng trường thì vừa nhỏ vừa trũng, mưa một chút là ngập ngang xe".
Cùng cảnh ngộ, ông Nguyễn Hữu Thắng, hiệu phó THPT Lê Thị Hồng Gấm nằm ngay góc ngã tư Điện Biên Phủ - Pasteur, quận 3, phản ánh: "Đường Pasteur vốn nhỏ, thỉnh thoảng lại ngăn đường thi công cống rãnh nên ùn tắc vẫn thường xuyên xảy ra".
Bà Nguyễn Thái Thương, Hiệu phó Mầm non 12, quận Tân Bình cũng cho biết, trường áp dụng linh hoạt giờ học, giờ về từ nhiều năm nay nhưng "ùn tắc vẫn hoàn ùn tắc".
Cũng theo đại diện lãnh đạo một số trường, việc điều chỉnh giờ gây xáo trộn lớn về thời gian biểu. Không ít trường dự định chỉ thử nghiệm lệch giờ trong học kỳ I, nếu có hiệu quả mới triển khai tiếp. Phương án bố trí lệch giờ giữa các khối không hợp lý, có thể ảnh hưởng tới việc dạy và học chung. "Không lẽ cứ 5-15 phút lại gõ trống, bấm chuông báo cho lớp này, trong khi lớp khác vẫn đang học", ông Nguyễn Văn Đào, Hiệu phó THCS Lê Quý Đôn nêu ý kiến.
Còn nhiều phụ huynh trường Mầm non 12, quận Tân Bình, cho rằng, gợi ý của Sở Giáo dục Đào tạo về giờ vào học là 8h và tan học là 16h30 với cấp này không hợp lý. "May mà nhà trường áp dụng linh hoạt, nếu không công chức chúng tôi sẽ phải đi muộn và trốn về sớm để đón con mất", anh Hải, có con học mầm non, nói.
Trao đổi với VnExpress, lãnh đạo các trường cho rằng, để hạn chế ùn tắc giao thông, cần có giải pháp đồng bộ của tất các sở, ban, ngành. "Phương án học lệch giờ của ngành giáo dục chỉ là giải pháp tình thế mà thôi", đại diện một THPT nhận định.
* Gợi ý điều chỉnh giờ học của Sở Giáo dục - Đào tạo TP HCM, đang trình UBND thành phố xem xét:
| Ngành học |
Giờ học |
Giờ về |
| Mầm non |
Sáng: 8h00 |
Chiều: 16h30 |
| Tiểu học |
Sáng: 7h30
Chiều: 13h15 |
Sáng: 11h30
Chiều: 17h15 |
| Trung học cơ sở |
Sáng: 7h00
Chiều: 13h15 |
Sáng 11h30
Chiều: 17h15 |
| Trung học phổ thông |
Sáng : 6h45
Chiều: 13h30 |
Sáng:11h30
Chiều: 17h45 |
Lan Hương