Thứ tư, 17/10/2007, 09:07 GMT+7

16.000 nhà tạm tại TP HCM sẽ buộc phải di dời

Con số thống kê này vừa được Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố để lên phương án di dời nhà xập xệ, ven kênh rạch quận 8. Nếu triển khai, đây sẽ là cuộc di dân lớn nhất thành phố, vượt qua cả kế hoạch di 1.000 hộ dân xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Kế hoạch di dời là từ năm 2007 đến 2010 phải giải quyết di dời 60-70% số nhà dân ở trên và ven kênh rạch, 50% các khu nhà tạm trên địa bàn quận.

Những nhà lụp xụp ven sông như thế này sẽ sớm được di dời. Ảnh: Kiên Cường

Quận 8 có gần 1 triệu dân, là địa bàn có nhiều người nghèo, dân tộc thiểu số. Phần lớn nhà đều nhỏ, tạm bợ, trong đó hơn 7.000 căn nhà nằm trên và ven kênh rạch.

Song, để di dời 16.000 nhà dân quận 8, TP HCM đang đứng trước bài toán tìm kiếm quỹ nhà tái định cư và kinh phí an dân.

Trước mắt, UBND thành phố giao Sở Xây dựng thống kê số nhà lụp xụp, khu dân cư hư hỏng, xuống cấp cũng như nhà trên và ven kênh rạch... Sau đó đề xuất biện pháp giải quyết cơ bản và hiệu quả; đồng thời phối hợp với UBND quận 8 xây dựng kế hoạch tái định cư dân, chỉnh trang đô thị và di dời nhà tạm bợ.

Đại diện UBND quận 8 cũng cho hay, quận đang xúc tiến thành lập Ban chỉ đạo triển khai chương trình di dời. Trong đó đặc biệt quan trọng là phải phân loại và phân chia tiến độ để giải quyết cho từng loại nhà xuống cấp. 

Nhiều khả năng quận sẽ đề xuất triển khai phương án không dùng vốn ngân sách mà huy động các nguồn đầu tư khác để tiến hành di dân và tái định cư.

Kiên Cường

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao