Thứ sáu, 12/10/2007, 08:46 GMT+7

Nhà sai phép ở Hà Nội 'ì ạch' phá dỡ

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình xử lý các công trình sai phép. Theo đó, phần lớn công trình có sai phạm nghiêm trọng đều "cắt ngọn" chậm tiến độ.
> Phá nhà 23 tầng sai phép tốn 1 tỷ đồng / Xử lý dứt điểm công trình sai phép trong quý 4

Công trình 10 tầng ở số 2 ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh đã được chủ đầu tư cam kết sẽ phá dỡ 5 tầng vượt phép trước ngày 3/9, song đến nay mới tháo dỡ được 2 tầng và phần dầm, sàn, tường bao ở tầng kế tiếp.

ảnh
Tòa nhà 23 tầng số 4 Đặng Dung đang cắt phần sai phép. Ảnh: Hoàng Hà.

Tòa nhà cao 23 tầng số 4 Đặng Dung dự kiến kết thúc việc phá dỡ 13 m chiều cao sai phép đến ngày 15/10. Tuy nhiên, hiện công trình mới phá xong tầng 23, phần tường bao tại tầng 22 với chiều cao 11 m.

Tòa nhà 13 tầng tại số 16, tổ 2 phường Bưởi, đã bị UBND quận Tây Hồ cưỡng chế phá dỡ với tổng chi phí trên 700 triệu đồng. Hiện công trình dỡ được 4 tầng song chiều cao vẫn vượt 2,35 m, mật độ xây dựng vượt quá thiết kế được duyệt tới 100 m2/tầng sàn.

Công trình 8 tầng tại tổ 31, cụm 2, phường Quảng An, được xử lý "ì ạch" trong các công trình sai phạm. Chủ đầu tư đã cam kết tự phá dỡ đến ngày 28/7, song đến nay mới thực hiện xong một phần tầng 8 trong tổng số 4 tầng sai phép. Quận Tây Hồ đã gia hạn cho chủ công trình tự phá dỡ đến ngày 10/10, sau đó sẽ tiến hành cưỡng chế phá dỡ.  

Hiện nay chỉ có 2 công trình sai phạm khác tại số 221-223 Bạch Mai và số 9 Đào Duy Anh đã hoàn thành "cắt ngọn" phần sai phép.

Chủ công trình xin ngừng việc "cắt ngọn"

UBND thành phố Hà Nội đã nhận được đơn kiến nghị của 2 chủ đầu tư tòa nhà số 4 Đặng Dung và số 2 ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh, xin được tạm ngừng việc phá dỡ bởi ảnh hưởng đến kết cấu của tòa nhà.

Hiện tòa nhà 4 Đặng Dung đã phá dỡ được 2,5 tầng với chiều cao 11,3 m. Theo đơn kiến nghị, chủ đầu tư xin được giữ lại 2 m tầng cao tạo khung chịu lực và hệ thống lõi của tòa nhà, để tránh tình trạng lún nứt, sập đổ. Công trình này cũng được Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng - đơn vị lập phương án phá dỡ, cảnh báo tình trạng nguy hiểm nếu phá dỡ triệt để phần sai phạm.

Chủ tòa nhà số 2 ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh cũng kiến nghị được giữ một phần nhà xây sai phép và xin được tự nguyện nộp ngân sách nhà nước giá trị phần sai phạm.

Trước những kiến nghị của chủ đầu tư, UBND thành phố HN đã chỉ đạo quận Ba Đình xem xét giải quyết, có sự bàn bạc với các chuyên gia Sở Xây dựng trước 20/10.

Với tòa nhà 13 tầng tại số 16, tổ 2 phường Bưởi, UBND thành phố chỉ đạo cương quyết tiếp tục cắt 2,3 m chiều cao còn lại và yêu cầu chủ đầu tư nộp tiền chi phí cưỡng chế cho quận Tây Hồ.

Đoàn Loan

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao