Thứ hai, 8/10/2007, 08:12 GMT+7

Cháy lớn ở TP HCM 

Lúc 12h45 ngày 7/10, cơ sở sản xuất sơn Minh Đức (đường Phan Văn Hớn, quận 12, TP HCM) bùng cháy, kèm theo nhiều tiếng nổ và khói bao kín cả khu vực, sau 2 giờ đã thiêu rụi toàn bộ 500 m2 nhà xưởng.

Khói đen mù mịt bao kín cả khu vực. Ảnh: An Nhơn.
Khói đen mù mịt bao kín cả khu vực. Ảnh: An Nhơn.

Nhiều người dân cho biết, ngọn lửa xuất phát từ phía sau, sau đó bùng phát dữ dội và nhanh chóng phủ kín toàn bộ nhà xưởng. Lúc này tại nhà máy có khoảng 6 công nhân đang thi công sửa chữa các thiết bị hư hỏng và đều thoát được ra ngoài.

Trong nhà xưởng chứa rất nhiều thùng phi sơn, xăng, và các loại hóa chất, nên ngọn lửa bén rất nhanh và cháy lan qua khu 13 phòng trọ của bà Phạm Ngọc Em nằm sát tường. Rất may 36 người ở trong các phòng trọ này kịp thoát ra được.

Việc tiếp cận ngọn lửa hết sức khó khăn. Ảnh: An Nhơn.
Việc tiếp cận ngọn lửa hết sức khó khăn. Ảnh: An Nhơn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã huy động hơn 10 xe và 100 cán bộ - chiến sĩ khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do nhà xưởng nhiều hóa chất nên ngọn lửa lan rộng kèm theo nhiều tiếng nổ lớn gây khó khăn cho công tác cứu chữa. Hai phòng trọ kế bên phải được phá bỏ để đưa vòi rồng sang chữa cháy.

Sau 2 giờ, ngọn lửa được dập tắt. 500 m2 nhà xưởng và tất cả hàng hóa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng.

Lúc 9 giờ cùng ngày, tại cửa hàng gas Thái Sơn (An Bình, Dĩ An, Bình Dương) phát ra nhiều tiếng nổ lớn, kèm theo lửa bốc lên lan nhanh qua nhà kế cận. 3 người làm bị bỏng nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định, trong lúc sang chiết gas từ bình 12 kg sang bình mini, nhân viên đã để ga bị xì và bốc cháy nên vứt bình gas mini ra ngoài vườn. Không may bình gas này rơi phải các bình gas bên ngoài vườn nên đã gây ra sự cố trên.

Nguyên nhân hai vụ trên đang được các cơ quan chức năng điều tra.

An Nhơn

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao