Thứ bảy, 6/10/2007, 10:44 GMT+7

Bi hài chuyện trang điểm mùa cưới

ảnh
Chuyên viên trang điểm phải có chứng chỉ hành nghề. Ảnh: Tiền Phong

Thanh, một khách hàng của hiệu ảnh viện áo cưới D - nằm trong hạng top tại Hà Nội, gặp chuyện dở khóc dở cười ngay ngày cưới. Chú rể cũng không quên được cảm giác khi đi đón dâu nhìn thấy mẹ vợ và vợ có gương mặt "như… kinh kịch”.
> Chết vì thẩm mỹ nâng ngực

Mẹ vợ trên 50 tuổi, dưới bàn tay của “chuyên gia trang điểm” đã biến thành diễn viên kịch Trung Quốc bất đắc dĩ. Còn cô dâu không kém phần ấn tượng với làn da trắng bợt, mắt xếch dữ tợn. “Vợ tôi có thể nói là khá xinh, nhưng trang điểm xong tôi chỉ còn nhận ra cô ấy 20%”, chú rể cười chua chát.

Đã hẹn trước với hiệu ảnh viện, áo cưới khá “nổi” ở Nam Định, đúng 5 giờ sáng, Hà đã có mặt. Tưởng sẽ được “nâng cấp” nhan sắc, ai dè, khi xe đón dâu vừa dừng bánh, cô dâu bước ra liền bị đám đông xì xào. Có người nói vui: “Cô dâu “má cà chua”, hay “Trông cô dâu mặt tưng bừng như vừa đi nhậu về…”.

Một cuộc khảo sát hơn 300 cơ sở tạo mẫu sắc đẹp trong nước của trường Việt - Hàn (Thanh Trì, Hà Nội) cho thấy, đa số các chuyên viên làm đẹp tại các cơ sở này đều không được đào tạo. Bởi vậy, chuyện làm đẹp lại thành ra chuyện bi hài.

Hương, chủ hiệu thời trang tóc Hương Hương (phố Khương Đình, Hà Nội), vô tư: “Em đi học vẽ móng nhưng khó quá không làm được, phải bỏ. Chỉ có uốn với cắt thì dễ hơn, học nghề 3 tháng, rồi về mở hiệu thôi, làm gì có chứng chỉ, bằng cấp gì".

Hoàng Liên, chủ salon thời trang tóc và trang điểm Oze (42V, Lý Thường Kiệt, Hà Nội), người đã có nhiều chứng chỉ tạo mẫu thẩm mỹ tại Mỹ, Thuỵ Sĩ, cũng ngạc nhiên không kém vì tình trạng nhiều cửa hàng có những ông chủ thạo nghề chỉ chăm chăm ngồi thu tiền. Thợ làm đẹp trực tiếp cho khách thì đa số toàn học mót, không hề được đào tạo qua trường lớp.

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch HĐQT Trường trung cấp công nghệ và kinh tế Việt - Hàn, thực tế, các chuyên gia không bằng cấp đang hành nghề tạo mẫu sắc đẹp tràn lan ở Việt Nam. Hậu quả của tình trạng đào tạo thả nổi là có không ít người đi làm đẹp phải gánh hậu quả nặng nề, biến chứng do gặp phải những “chuyên gia” không bằng cấp.

Ông Hùng cho biết, các cơ sở đào tạo chuyên ngành tạo mẫu sắc đẹp và các beauty salon tại một số nước phát triển như Hàn Quốc và Anstralia, rất được coi trọng vì nó liên quan đến thẩm mỹ cũng như sức khỏe của khách hàng. Tất cả cơ sở làm đẹp đều bắt buộc phải đăng ký và nhân viên hành nghề phải có chứng chỉ, bằng cấp từ sơ cấp đến cử nhân. Thời gian thực hành là 70%, lý thuyết 30%.

 (Theo Tiền Phong)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao