Nhiều học trò đang phải sống trong môi trường 'bẩn'

Sau mỗi lần học trò đi vệ sinh, giáo viên một trường ở huyện Củ Chi, TP HCM, xử lý chất thải bằng cách mang cuốc, xẻng lấp đất lên. Chưa có nhà vệ sinh nên các em giải quyết nhu cầu cá nhân tại những bãi đất trống quanh trường.

Vệ sinh học đường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh. Ảnh: L.H.

Bà Lê Thị Hồng Liên, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, hôm qua kể lại chuyện trên tại buổi tổng kết công tác giáo dục sức khỏe và an toàn trường học trên địa bàn năm 2006-2007. Không tiết lộ tên trường, nhưng bà Liên khẳng định đã tận mắt chứng kiến hiện tượng.

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó ban chỉ đạo Giáo dục sức khỏe và an toàn trường học, Sở Giáo dục Đào tạo TP HCM, cho rằng, câu chuyện ở Củ Chi là trường hợp đặc biệt, nhưng tình trạng nhà vệ sinh ở các trường học không đạt yêu cầu tại TP HCM thì không cá biệt. Thực tế, tại một số huyện ngoại thành như: Củ Chi, Bình Chánh và rải rác ở các quận trong thành phố, còn không ít trường có nhà vệ sinh không đạt yêu cầu về ánh sáng, vệ sinh môi trường, thiếu nước dội, thiết kế không hợp lứa tuổi...

"Sở Giáo dục Đào tạo thành phố chưa có thống kê chính xác nhưng nhìn chung, nhà vệ sinh không đảm bảo yêu cầu chủ yếu thuộc các trường xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước, chưa được cải tạo", ông Đạt nói.

Lãnh đạo một trường tiểu học, quận 10, TP HCM, cũng có phản ánh tương tự. Theo vị này, vì vệ sinh ở một số trường không đảm bảo nên phát sinh hiện tượng học sinh, đặc biệt là con em các gia đình khá giả phải "nhịn" giải quyết nhu cầu cá nhân.

"Tôi rất buồn khi ở một thành phố lớn như TP HCM, vệ sinh môi trường học đường vẫn ấu trĩ. Nếu có thể, các trường hãy hướng những công trình do phụ huynh đóng góp vào việc nâng cấp nhà vệ sinh”, Phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Lê Thị Hồng Liên, nói.

Chất lượng nhà ăn bất ổn

Tại buổi tổng kết, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trường học, như: nước uống học sinh, bếp ăn bán trú, căn tin trường học cũng nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu tham dự. Theo khảo sát của Ban chỉ đạo Giáo dục sức khỏe và an toàn trường học thành phố, hầu hết các trường tại TP HCM cho tư nhân đấu thầu nhà ăn, nhân viên thay đổi từng năm, không khám sức khỏe định kỳ, không được tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định.

Thực phẩm tại căng tin một số trường không có nguồn gốc, thùng bảo quản nước đá có dị vật, nhân viên bán hàng không mang găng tay khi tiếp xúc thức ăn đã chế biến, vừa bốc thức ăn vừa thu tiền của học sinh… Khi có đoàn kiểm tra đến, các nhà hàng vi phạm thường giả vờ đóng cửa, nghỉ bán, hoặc đem giấu sản phẩm quá đát, không có nguồn gốc rõ ràng.

TP HCM hiện có hơn 900 trường bán trú, chưa kể các nhóm trẻ tư thục. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo Giáo dục-Sức khỏe-An toàn trường học năm 2007-2008, do bà Lê Thị Hồng Liên, Phó giám đốc Sở, làm trưởng ban.

Lan Hương

 
MENU
Về đầu trang

,