Thứ bảy, 1/9/2007, 08:10 GMT+7

Hai bệnh viện lớn bị nghi bán rác thải 

Lập biên bản lô rác tại bệnh viện K. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Chiều 31/8, tại Bệnh viện K (Quán Sứ, Hà Nội), Cục Cảnh sát Môi trường đã phát hiện một kho chứa rác thải y tế độc hại tồn đọng, chưa qua xử lý. Kiểm tra sổ sách cho thấy, có dấu hiệu bán rác thải ra ngoài ở bệnh viện này.
> Chế ống tiêm, bình truyền dịch... thành cốc nhựa

Tổng số rác thải bị phát hiện khoảng 60 kg gồm 3 bao tải và 2 túi đựng chai truyền dịch, dây truyền (chưa tháo kim tiêm).

Đại diện Cục Cảnh sát Môi trường (C36) cho biết, thay vì được giữ ở nơi quy định dành cho rác thải y tế độc hại, số rác này lại được Bệnh viện K cất giữ trong kho ở dưới chân cầu thang Khoa Nội soi - Thăm dò chức năng.

Dây truyền dịch bị thu giữ tại Bệnh viện K. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Số rác thải này đã được bàn giao cho Xí nghiệp xử lý chất thải công nghiệp y tế (URENCO) trước sự có mặt của đại diện Khoa chống nhiểm khuẩn.

Trước đó, tối 30/8, Cục Cảnh sát Môi trường cũng đã kiểm tra Bệnh viện Bạch Mai, thu giữ gần 2 tấn rác thải gồm bơm kim tiêm, dây truyền dịch, chai lọ đựng thuốc. Số rác trên đã được thu gom, phân loại, có dấu hiệu bán ra ngoài cho tư thương.

Đầu tuần tới, C36 sẽ công bố kết quả điều tra tại hai bệnh viện này.

Đầu tháng 8, Cục Cảnh sát môi trường đã phát hiện một chuyến hàng chở tới 700 kg rác thải y tế độc hại của bà Triệu Thị Quý. Trong đó chủ yếu là vỏ thuốc, ống nhựa truyền dịch, ống tiêm từ bệnh viện Việt Đức.

Xuân Tùng - Nguyễn Hưng

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao