Thứ hai, 27/8/2007, 11:10 GMT+7

'Báo chí nâng cao uy tín đất nước'

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Hoàng Hà.

Tối 27/8, tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ nhất, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, báo chí Việt Nam đang ngày càng trưởng thành, vươn tầm ảnh hưởng. Những người làm báo đã có mặt ở những điểm nóng, phản ánh kịp thời, trung thực những sự kiện trọng đại của đất nước.

Theo Thủ tướng, năm 2006 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm Đại hội lần thứ X của Đảng thành công, Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đất nước hoàn thành chặng đường 20 năm đổi mới với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử...

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử), đã có mặt ở mọi miền đất nước, phản ánh trung thực, kịp thời mọi mặt của đời sống xã hội, những sự kiện trọng đại của đất nước; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

"Báo chí ngày càng trưởng thành, vươn tầm ảnh hưởng, quảng bá hình ảnh đất nước và nền văn hoá dân tộc, góp phần nâng cao uy tín của đất nước. Việc Thủ tướng phê duyệt đề án Giải báo chí quốc gia thể hiện sự đánh giá cao vai trò, vị trí của hoạt động báo chí đối với đất nước, xã hội", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định

Thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ đề nghị, mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, rèn luyện nâng cao trình độ, đạo đức, cố gắng và sáng tạo hơn nữa.

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao giải cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Hoàng Hà.

Ông Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết, tham gia giải báo chí quốc gia năm 2006 có 955 tác phẩm, trong đó 135 tác phẩm lọt vào vòng chung kết. Tuy chưa thể phản ánh toàn diện gương mặt và chất lượng của báo chí năm 2006, nhưng các tác phẩm đoạt giải thật sự tiêu biểu, thể hiện nỗ lực của những người làm báo, bám sát cuộc sống sôi động của đất nước. 

Tối 27/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo Đảng, nhà nước đã trao giải A cho các tác giả và nhóm tác giả: Hồ Quang Lợi, Hà Mạnh Tường, Nguyễn Quang Thống, Lê Phúc Nguyên, báo Quân đội Nhân dân loạt bài phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch (thể loại báo in dành cho xã luận, bình luận, chuyên luận); Trần Khâm, Bùi Trung Chính và Phạm Thị Băng Tâm, báo Nhân Dân, loạt bài Đời sống và việc làm của công nhân ở một số khu công nghiệp (thể loại báo in dành cho phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí) và nhà báo Trần Cầm, Đài Truyền hình Việt Nam, tác phẩm Hoa của thép (thể loại báo hình dành cho phóng sự, phóng sự điều tra, phim tài liệu truyền hình).

Ban tổ chức cũng đã trao 11 giải B, 19 giải C và 15 giải khuyến khích thuộc 8 thể loại cho các tác giả, nhóm tác giả.

Việt Anh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao