Chủ nhật, 12/8/2007, 12:29 GMT+7

85 tỷ đồng và 3.000 tấn gạo khắc phục hậu quả lũ lụt

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tặng quà cho người dân vùng lũ. Ảnh: TTXVN.
Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tặng quà cho người dân vùng lũ. Ảnh: TTXVN.

Ngày 11/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định hỗ trợ Hà Tĩnh 20 tỷ, Quảng Bình 20 tỷ, Đăk Lăk 15 tỷ, Đăk Nông 10 tỷ, Lâm Đồng 10 tỷ, Gia Lai 5 tỷ và Kon Tum 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả lũ lụt.
> Đi tìm trâu, 3 nữ sinh chết đuối
> Miền Trung lũ rút, số người chết gia tăng

Số tiền này được trích từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007, dùng hỗ trợ dân sinh và khôi phục, sửa chữa nhà cửa bị hỏng, hư hại; phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường và xử lý một số việc cấp bách để sớm ổn định đời sống nhân dân vùng bị thiên tai.

Đồng thời, Chính phủ xuất cấp (không thu tiền) 3.000 tấn gạo cho tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình (mỗi tỉnh 1.500 tấn) từ nguồn Dự trữ quốc gia. Hà Tĩnh và Quảng Bình dùng khoản hỗ trợ này cứu đói kịp thời cho dân vùng bị lũ lụt, và để chủ động dự trữ lương thực cho các vùng dễ bị chia cắt, chủ động cứu đói khi bão, lũ xảy ra.

Thủ tướng giao Bộ Lao động Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét cụ thể tình hình thiếu đói, nhất là các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 6. Trên cơ sở đó, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu gạo cứu đói thực tế của từng địa phương, trình Thủ tướng quyết định.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh trên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số gạo, kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định hiện hành; đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả bão, lũ.

(Theo TTXVN)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao