Thứ tư, 1/8/2007, 09:05 GMT+7

TP HCM tiềm ẩn nhiều ổ dịch lợn tai xanh

Nhiều chủ trang trại ở TP HCM, Bình Dương báo cáo đã từng có lợn bị biểu hiện bệnh tai xanh, nhưng tự khỏi sau vài ngày. Trung tâm thú y vùng 6 cho rằng, lợn đang nhiễm virus gây bệnh nhưng ở dạng yếu và chỉ chờ dịp bùng phát.
> Phát hiện 2 ổ dịch lợn tai xanh ở Long An/ Sẽ tịch thu, tiêu hủy thịt lợn kinh doanh trái phép 

"TP HCM chưa phát hiện ổ dịch lợn tai xanh nào", Chi cục trưởng Thú y TP HCM Huỳnh Hữu Lợi khẳng định với VnExpress chiều 1/8.

Tuy nhiên, Phó giám đốc Trung tâm thú y vùng 6 Nguyễn Xuân Bình dự đoán, chuyện đàn lợn thành phố phản ứng dương tính với virus tai xanh chắc chắn xảy ra, chỉ còn vấn đề thời gian.  

Kiểm dịch mọi phương tiện vận tải lợn trên khắp ngả đường từ các tỉnh vào TP HCM. Ảnh: Cục Thú y .

Ông Bình cho biết, mới đây, có 52 con lợn ở xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè bị chết không rõ nguyên nhân. Đến chiều nay, Trung tâm thú y vùng vẫn chưa nghe Chi cục Thú y TP HCM báo cáo và gửi bệnh phẩm hay kết quả kiểm nghiệm liên quan đến sự vụ này.  

Song theo ông Bình, có thể đàn lợn vừa chết ở Phước Kiểng, Nhà Bè chưa phải nhiễm bệnh tai xanh, mà do một thể virus khác phát triển từ những độc lực virus PRRS yếu lâu nay vẫn tồn tại trong một số đàn lợn được nuôi ở TP HCM. Độc lực này nếu đủ mạnh sẽ gây bệnh tai xanh cho lợn.

"Nay có thể nhiều lý do đã kích virus này hoạt động gây chết lợn. Nhưng có phải tai xanh hay không còn chờ xét nghiệm mới biết", ông Bình nói. Ông cũng khuyến cáo, với tình hình nhiều nguồn lợn đang chuyển về thành phố, lại nằm sát ngay Long An đã phát dịch tai xanh, không sớm thì muộn TP HCM sẽ bị lây.

Báo cáo gần đây của nhiều chủ trang trại ở miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long gửi về Trung tâm thú y vùng TP HCM cho thấy, đã nhiều lần phát hiện lợn bị biếng ăn, sốt như biểu hiện của tai xanh. Tuy nhiên vài ngày sau, lợn khỏe trở lại và từ đó không còn phát bệnh nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên TP HCM "chạm vào" bệnh tai xanh ở lợn. Năm 1997, có 51 con lợn được nhập khẩu từ Mỹ về TP HCM, khi kiểm dịch phát hiện dương tính với virus PRRS nên đã bị tiêu hủy. Nhiều đàn lợn đang "ấp ủ" virus PRRS độc lực nhẹ được ngành thú y cho rằng có nguồn gây bệnh từ con giống nhập khẩu hoặc do điều kiện môi trường chăn nuôi không tốt.

Với những diễn biến của dịch bệnh tai xanh sát nách TP HCM hiện tại, chiều 1/8, Chi cục thú y thành phố đã gặp 150 chủ hộ kinh doanh giết mổ và chế biến thịt lợn trên địa bàn thành phố để khuyến cáo cảnh giác với dịch. 300 hộ khác cũng sẽ được huấn luyện cách phòng chống bệnh tai xanh cho lợn, trong 2 ngày tiếp theo.

Lãnh đạo TP HCM cũng đã chỉ đạo, trong trường hợp phát hiện có ổ dịch tai xanh trên địa bàn thành phố sẽ khoanh vùng và tiêu hủy toàn bộ đàn lợn; đồng thời cấm vận chuyển lợn bệnh đi nơi khác.

Phan Anh - Thiên Chương

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao