Thứ tư, 1/8/2007, 12:46 GMT+7

Sẽ tịch thu, tiêu hủy thịt lợn kinh doanh trái phép

Sáng 31/7, một ngày sau khi Long An công bố có dịch lợn tai xanh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM đã tổ chức họp khẩn cùng các sở ngành để triển khai kế hoạch giám sát chăn nuôi, chốt chặn kiểm dịch ở cửa ngõ thành phố.
>  Phát hiện 2 ổ dịch lợn tai xanh ở Long An

Phó chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Trung Tín gửi văn bản chỉ đạo, các ban ngành phải liên kết chặt chẽ, linh hoạt và có thái độ kiên quyết trong việc ngăn chặn dịch lây lan.

Nghiêm cấm nạn giết mổ lậu. Ảnh: Cục thú y.

Chủ trì cuộc họp, ông Nguyễn Phước Thảo, Giám đốc Sở Nông nghiệp cho rằng, để không còn lợn lậu, Chi cục Quản lý thị trường và Công an thành phố cần phối hợp với Chi cục Thú ý chủ trì và duy trì các đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia súc trái phép tại các cửa ngõ đầu mối giao thông và kiểm tra xử lý các trường hợp giết mổ gia súc trái phép tại các địa bàn trọng điểm.

Để đảm bảo sự an toàn cho người tiêu dùng, ông Huỳnh Hữu Lợi, Chi cục trưởng Thú y thành phố chỉ đạo Ban quản lý các chợ phải tăng cường kiểm soát; tịch thu, tiêu hủy đối với các hộ kinh doanh thịt gia súc trái phép. Kiểm soát chặt chẽ và chịu trách nhiệm trước chi cục nguồn gốc thịt có mặt tại chợ để đảm bảo tuyệt đối không có thịt lợn bệnh.

Hình ảnh đàn heo mắc bệnh. Ảnh: Cục thú y.

Riêng đối với các hộ chăn nuôi, ông Lợi yêu cầu thú y địa phương quản lý tạm ngưng không cho nhập lợn trong thời gian có dịch. Khi phát hiện dịch bệnh, phải khai báo kịp thời cho cơ quan thú y. Không bán chạy, vứt xác lợn bừa bãi, ăn thịt lợn bệnh, chết.

Cần thực hiện các biện pháp an toàn sinh học như: Hạn chế khách tham quan. Tiêu độc khử trùng các phương tiện, người ra vào cơ sở chăn nuôi. Xử lý nước thải, chất thải đúng quy định. Thường xuyên diệt ruồi, chim, chuột...

Thiên Chương

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao