Phát hiện 2 ổ dịch lợn tai xanh ở Long An
Viện Vệ sinh y tế công cộng cảnh báo, dịch bệnh có thể lây lan qua đường nước, các hộ dân sống ven sông cần tăng cường kiểm soát việc các hộ chăn nuôi vứt thả heo chết một cách bừa bãi.
> Bệnh lợn tai xanh gián tiếp gây nguy hiểm cho người/ E ngại dịch lợn tai xanh, người tiêu dùng vào siêu thị
Ngày 28/7, 32 con lợn ở xã Mỹ Xuân, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, đã bị mắc bệnh tai xanh. Triệu chứng đều khó thở, sốt, bỏ ăn và lăn ra chết. Thú y tỉnh lấy bệnh phẩm gửi đi kiểm nghiệm, một mặt tiêu hủy bằng cách đốt toàn bộ lợn bệnh.
Cả khu vực xã Mỹ Xuân 2 ngày qua bị phong tỏa, lợn nội bất xuất ngoại bất nhập; đồng thời tiêu trùng khử độc toàn xã. Đến hôm nay chưa thấy xuất hiện thêm ổ dịch mới. Đây là lần thứ hai, Long An phát hiện ổ dịch lợn tai xanh.
Nửa tháng trước, 12 con lợn cũng lăn đùng ra chết ở xã Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc. Cán bộ thú y điều trị như các bệnh thông thường mà không biết lợn bị bệnh tai xanh. Chỉ đến khi con vật chết mới lấy mẫu phẩm gửi kiểm nghiệm.
Đáng ngại là trong khi thú y đang xét nghiệm tìm căn nguyên bệnh gây chết lợn xã Cần Guộc, thì 12 con vật đã bị chủ nhà xẻ thịt bán, tiêu thụ hết ngay trong ngày 14/7.
 |
| Chặn dừng xe chở lợn để kiểm tra tại trạm An Lạc, huyện Bình Chánh, TP HCM. Ảnh: An Nhơn. |
Lãnh đạo Long An đang hết sức lo lắng về tình hình sức khỏe người dân lỡ ăn phải thịt lợn chết bệnh, vừa e ngại lây lan tai xanh cho đàn gia súc của tỉnh. Tuy nhiên, theo Phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Thanh Nguyên, hiện cả tỉnh chưa phát hiện trường hợp gia súc và người nào bị lây bệnh, trừ đàn lợn ở xã Mỹ Xuân.
Đại diện Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Long An cho hay, qua điều tra ban đầu, nguyên nhân phát bệnh tai xanh cho đàn lợn Cần Giuộc là do người dân mua thịt trôi nổi ngoài chợ. Trước đó cả tỉnh không có dấu hiệu của ổ phát dịch nào. Chủ đàn lợn 12 con bị dịch đầu tiên ở xã Cần Giuộc cũng cho cán bộ thú y biết, đã mua thịt lợn được chế biến sẵn ngoài chợ về ăn.
Hôm nay, Chi cục thú y tỉnh Long An phối hợp Chi cục quản lý thị trường và công an tỉnh đang tỏa đi các chợ trên địa bàn để kiểm tra chất lượng và nguồn gốc thịt lợn. Lợn có nguồn gốc từ miền Trung bị cấm hẳn, không được lưu chuyển qua địa phận tỉnh Long An.
Nguy cơ lây lan dây chuyền
Dịch lợn tai xanh bùng phát mấy ngày qua ở tỉnh Long An đang khiến lãnh đạo các địa phương lân cận như Tiền Giang, Đồng Tháp, TP HCM... lo ngại sẽ lan sang vùng nhà. Những tỉnh, thành này hiện chưa phát hiện có dịch bệnh lợn tai xanh.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Phòng cho biết, các trạm chốt chặn kiểm dịch động vật trên những tuyến đường kết nối từ TP HCM - Long An - Tiền Giang đã được lệnh đóng cửa với lợn miền Trung, bất kể sống hay chết.
Các chủ nuôi lợn trong tỉnh cũng được khuyến cáo là tiếp tục tiêm phòng vacxin long mồm lở móng cho gia súc, phòng ngừa bệnh tai xanh dễ lây lan trong đàn qua vết thương.
Hôm nay xã Châu Thành, láng giềng của Mỹ Xuân ở tỉnh Long An là điểm phát bệnh tai xanh mới nhất, cũng thông báo bằng loa truyền thanh yêu cầu người nuôi lợn mang gia súc đi tiêm phòng lở mồm long móng. "Đàn lợn hơn 53.000 con của xã có nguy cơ bị lây lan từ ổ dịch Mỹ Xuân, nếu không phòng bị thì thiệt hại sẽ cực lớn", Phó Chủ tịch UBND xã Châu Thành Trương Văn Biết nói với VnExpress.
| Đến ngày 30/7, các chốt chặn kiểm tra lợn vào TP HCM được triển khai gồm: một điểm cố định tại Rạch Dơi (hướng quận 7, Nhà Bè), 2 đội lưu động trong đó một chốt tại tỉnh lộ 50 (nơi tiếp giáp huyện Cần Giuộc) và một đóng ở quốc lộ 1 (trục lộ chính từ miền Tây về thành phố). Các đội kiểm tra luân phiên kiểm soát cả ngày đêm. |
Ông Huỳnh Hữu Lợi, Chi cục trưởng Thú y TP HCM cho biết, cơ quan này đã tăng cường lực lượng kiểm tra liên ngành gồm cảnh sát giao thông, cán bộ thú y và lực lượng thanh niên địa phương để giám sát thị trường. Đặc biệt, nguồn lợn từ Cần Giuộc đã bị cấm tuyệt đối không cho vào thành phố.
Ông Lợi cho biết thêm, để đảm bảo nguồn lợn sạch cho thị trường, công tác kiểm dịch tại các điểm giết mổ sẽ được cán bộ chi cục triển khai 24/24h. Việc giết mổ lậu sẽ được giám sát và xử lý triệt để.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Mai, Phó viện trưởng Vệ sinh y tế công cộng cảnh báo, dịch bệnh có thể lây lan qua đường nước, chính vì thế chi cục thú y và các hộ dân sống ven sông cần tăng cường kiểm soát việc các hộ chăn nuôi vứt thả heo chết một cách bừa bãi. Nếu phát hiện người dân phải thông báo ngay cho thú y địa phương để thu gom kịp thời.
Theo ông Mai, ngoài việc thành lập các chốt chặn đường bộ, Chi cục thú y cũng nên nghĩ đến khả năng heo bệnh có thể được vận chuyển vào thành phố bằng đường thủy.
Phan Anh - Thiên Chương