Nguy cơ lây bệnh liên cầu khuẩn ở miền Trung rất cao
 |
| Tiêm phòng là cách phòng bệnh hiệu quả. Ảnh: agroviet. |
Ngành thú y khuyến cáo có mối liên hệ giữa bệnh tai xanh đang bùng phát ở miền Trung và bệnh liên cầu lợn gây chết người. Hiện có hai trường hợp nghi nhiễm liên cầu lợn điều trị ở Bệnh viện trung ương Huế.
>Quảng Nam cấm ăn thịt lợn
>Nhiều người mắc bệnh từ lợn
Tại cuộc họp giao ban chiều nay tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện trưởng Thú y Trương Văn Dung thông báo khi lợn mắc bệnh tai xanh thì thường bị bội nhiễm bởi các vi khuẩn gây bệnh phó thương hàn, liên cầu khuẩn.
"Kết quả phân lập các chủng vi khuẩn liên cầu lợn cho thấy chủng liên cầu thuộc tuýp 2 có khả năng gây bệnh cho người và có thể lây cho các loại gia súc như trâu, bò, ngựa, dê…", ông Dung cảnh báo. Theo ông, nguy cơ lây bệnh liên cầu khuẩn cho người ở các tỉnh miền Trung là rất cao.
Đại diện Cục Y tế dự phòng xác nhận ngoài 22 người nhiễm liên cầu lợn được phát hiện ở miền Bắc, còn 2 trường hợp nghi nhiễm đang điều trị ở Bệnh viện trung ương Huế. Cả hai đều ăn thịt lợn bệnh.
Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tai xanh tại miền Trung đang bùng phát mạnh. Đến hôm nay, dịch đã lan ra 76 xã của Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ngãi với hơn 27.000 lợn nhiễm bệnh. Trong đó, căng thẳng nhất là Quảng Nam, hiện có 68 xã thuộc 11 trên tổng số 17 huyện thì phát hiện dịch.
Bộ trưởng Cao Đức Phát đã yêu cầu ngành thú y tỉnh Quảng Ngãi và Đà Nẵng tiêu huỷ toàn bộ số lợn mắc bệnh. Tại tỉnh Quảng Nam, dịch đã lây lan trên diện rộng, không thể cùng lúc tiêu huỷ hàng chục nghìn con lợn nên biện pháp cấp bách hiện nay là giám sát và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng dịch đến từng thôn, xã.
Bộ Nông nghiệp cũng đã có văn bản đề nghị Chính phủ hỗ trợ tỉnh Quảng Nam 10 tỷ đồng để phòng chống bệnh và khôi phục đàn lợn.
Đề nghị truy tố người cố tình gây lây lan dịch
Trước đó một ngày, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã có công điện khẩn gửi chủ tịch UBND các tỉnh đề nghị tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân và người chăn nuôi về triệu chứng bệnh tai xanh để người chăn nuôi biết phát hiện bệnh và khai báo với chính quyền địa phương. Nghiêm cấm hành vi giấu bệnh, bán và vứt xác lợn bệnh bừa bãi.
Riêng với tỉnh Quảng Nam, ông Phát yêu cầu phải tiêu độc, khử trùng trên phạm vi toàn tỉnh; lập biển báo nơi có dịch; lập chốt kiểm tra ở trục giao thông ra, vào vùng dịch; cấm bán thịt lợn tại xã có dịch khi chưa công bố hết dịch; tiêu huỷ số lợn bị bệnh nặng...
Đối với các tỉnh chưa có dịch cần thiết lập các trạm, chốt tại các đầu mối giao thông chính, thú y hoạt động 24 giờ trong ngày để kiểm soát việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn đưa vào tỉnh; tiêu hủy và xử phạt trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm lợn trái phép; khi phát hiện gia súc có dấu hiệu mắc bệnh phải tổ chức bao vây, lấy mẫu xét nghiệm và tiêu huỷ toàn bộ.
Công điện nêu rõ các hình thức xử lý đối với trường hợp vi phạm như sau: xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật; truy tố các tổ chức, cá nhân cố ý làm trái các quy định gây lây lan dịch bệnh; xử lý nghiêm công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, tiêu cực hoặc năng lực yếu kém trong phòng chống dịch bệnh.
Hồng Khánh