Thứ bảy, 14/7/2007, 01:33 GMT+7

'Thủ tướng có quyền chọn nhân sự Chính phủ'

Ông Bùi Ngọc Thanh: Ảnh: Tuổi Trẻ.

"Theo luật, Thủ tướng có quyền chọn thành viên Chính phủ. Giữa Thủ tướng và cơ quan chính trị phải bàn tính, để đi đến thống nhất về nhân sự", Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh trao đổi với báo chí trước kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa 12.
> 23/7 Quốc hội bắt đầu bầu nhân sự cấp cao
> Thủ tướng phải được chọn 'đội hình'

- Trong kỳ họp tới đây, nếu đại biểu Quốc hội giới thiệu thêm một ứng cử viên khác ngoài danh sách đề cử thì sẽ xử lý như thế nào, thưa ông?

- Sau khi Chủ tịch nước, Thủ tướng giới thiệu nhân sự, nếu đại biểu giới thiệu thêm ứng cử viên thì Quốc hội xem xét, quyết định danh sách.

- Một trong những nội dung nghị sự của Hội nghị trung ương Đảng lần thứ năm là cơ cấu Chính phủ mới, vậy vai trò của tân Thủ tướng trong việc lựa chọn nhân sự Chính phủ như thế nào?

- Theo luật Tổ chức Quốc hội, Thủ tướng có quyền chọn nhân sự Chính phủ. Giữa Thủ tướng và cơ quan chính trị cũng phải bàn tính để đi đến thống nhất về nhân sự, còn mức độ đến đâu thì tôi không thể nói được vì đang trong thời gian chuẩn bị. Theo tôi biết, cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ theo hướng gọn nhẹ.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng có tiếp tục tái cử nhiệm kỳ tới không, thưa ông?

- Theo luật định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 có trách nhiệm về nhân sự Quốc hội khóa sau. Ủy ban Thường vụ đã bàn về vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội khóa 11 Nguyễn Phú Trọng đã tái cử đại biểu Quốc hội khóa 12 và trúng cử. Việc Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng có tái cử chức danh Chủ tịch khóa 12 hay không xin đợi đến kỳ hợp tới.

- Kỳ họp lần này sẽ bàn thảo về vấn đề rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá 12 từ 5 năm xuống còn 4 năm. Tại sao chúng ta phải đặt ra vấn đề này?

- Hiện nay, cuộc bầu cử của 2 cơ quan dân cử là Quốc hội và HĐND cách xa nhau (nhiệm kỳ HĐND đến cuối năm 2009 mới kết thúc). Theo ý kiến của đông đảo cử tri, các cơ quan dân cử nên tiến hành bầu cùng thời điểm.

Nếu được thông qua, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12 sẽ rút ngắn một năm, kết thúc vào 2011. Nhiệm kỳ HĐND sẽ kéo dài thêm 1 năm rưỡi, đến giữa 2011.

- Hiện nay, dân số Việt Nam đã tăng lên hơn 80 triệu nhưng Quốc hội khoá 12 vẫn giữ nguyên số lượng như một số khóa trước. Tại sao không tăng số lượng đại biểu tỷ lệ thuận với tăng dân số?

- Mỗi năm Việt Nam đang có khoảng 1,6 triệu trẻ ra đời, tương đương với dân số 1 tỉnh. Đại biểu Quốc hội đại diện cho cử tri, dân số tăng lên đòi hỏi số đại biểu phải tăng lên. Tăng thêm bao nhiêu đại biểu thì chắc là Quốc hội khóa tới sẽ bàn thảo, sửa đổi luật.

Một số nội dung chính của kỳ họp đầu tiên, Quốc hội khóa 12(dự kiến 19/7 - 6/8)

- Xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự của bộ máy nhà nước: Bầu Chủ tịch Quốc hội, các phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội...

- Bầu Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

- Phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

- Quốc hội sẽ nghe báo cáo và quyết định một số vấn đề quan trọng khác như: rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12, xem xét, thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

Việt Anh ghi

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao