Hà Nội tiếp tục 'dự án' cấm xe máy một số phố
Sáng nay, tại phiên khai mạc, HĐND đã nghe báo cáo một số giải pháp an toàn giao thông đến năm 2010. Theo dự kiến của UBND thành phố, một số tuyến phố sẽ cấm xe máy để ưu tiên phương tiện công cộng.
Theo ông Nguyễn Văn Khôi, Giám đốc Sở GTCC Hà Nội, giao thông đô thị còn diễn biến phức tạp, ùn tắc và tai nạn giao thông vẫn tăng cao. Việc tạm dừng đăng ký xe máy đã góp phần kiềm chế tốc độ gia tăng xe cá nhân, song nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp như bao tên, mua suất qua trung gian. Do vậy, UBND thành phố đã thôi thí điểm tạm dừng đăng ký tại 7 quận.
Theo ông Khôi, từ nay đến năm 2010, giao thông đô thị sẽ được cải thiện bằng 7 nhóm giải pháp. Đó là tổ chức giao thông qua cách phân làn để tách dòng phương tiện hỗn hợp và xác định các dòng ưu tiên cho các tuyến đường trong đô thị. Theo đó, Sở GTCC sẽ nghiên cứu và cấm xe máy trên một số tuyến đường mà phương tiện công cộng có thể đáp ứng. Song song, thành phố chuẩn bị bãi trông giữ xe cá nhân để phục vụ người dân chuyển sang phương tiện công cộng.
 |
| Kỳ họp Hội đồng nhân dân Hà Nội sẽ diễn ra trong 4 ngày. Ảnh: Hoàng Hà. |
Giao thông trong nội thành cũng được tổ chức lại theo hướng nhiều cặp đường một chiều, chú trọng trên địa bàn Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình. Tổ chức phân luồng giao thông từ xa, tránh phương tiện đi vào nội thành khi đường vành đai 3 hình thành.
Thành phố sẽ xây dựng các tuyến phố đi bộ mẫu, bổ sung biển báo, vạch sơn báo hiệu bộ hành, đèn tín hiệu cho người đi bộ qua đường... Xây dựng 10 cầu dành cho người đi bộ qua đường. Xe buýt sẽ được tiếp tục đầu tư qua hình thức xã hội hóa, bên cạnh là triển khai xe buýt nhanh và các tuyến đường sắt đô thị như Nhổn- Ga Hà Nội; Nội Bài - Hà Đông (giai đoạn 1: Ciputra - Thượng Đình).
Nhóm giải pháp được đánh giá là đặc biệt quan trọng là tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ. Hằng tuần, học sinh sinh viên sẽ được dành một tiết học về an toàn giao thông. Tại các địa điểm công cộng sẽ thường xuyên được tuyên truyền về cách thức tham gia giao thông.
Lãnh đạo né tránh, ngại tiếp xúc với dân
Phát biểu tại phiên khai mạc sáng nay, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo chưa được các ngành, địa phương quan tâm đúng mức, vẫn còn tình trạng né tránh trách nhiệm, ngại gặp gỡ tiếp xúc với dân.
Theo ông Nghị, 6 tháng đầu năm, Hà Nội còn tồn tại nhiều yếu kém như cải cách hành chính chưa đồng bộ; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu; việc quản lý hoạt động văn hóa bị buông lỏng, chưa phát hiện kịp thời tiêu cực; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư không được quan tâm đúng mức.
Ông Nghị đã đưa ra 6 nhóm giải pháp phát triển kinh tế xã hội để HĐND xem xét, quyết định. Đó là đổi mới hoạt động HĐND qua việc tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của nhân dân, để giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc. Bên cạnh đó, HĐND thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát, đấu tranh chống tiêu cực. Thành phố phải tăng cường kỷ cương trong quản lý đất đai và xây dựng đô thị, xử lý nghiêm các công trình sai phép, không phép; đẩy nhanh tiến độ các dự án kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.
Theo kế hoạch của UBND thành phố, 6 tháng cuối năm, Hà Nội sẽ nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, bảo đảm rõ ràng, đơn giản, minh bạch, công khai, thuận lợi. Triển khai thực hiện ISO quản lý nhà nước tại các sở, ngành, quận, huyện.
Lãnh đạo thành phố sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất về thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị, có chế tài mạnh và xử lý nghiêm khắc các vi phạm hành chính.
Đoàn Loan