Chủ nhật, 8/7/2007, 02:14 GMT+7

Tháng 8 hồ sơ đăng ký hộ khẩu sẽ 'nóng'

Sau một tuần thực thi luật cư trú mới, số người đến đăng ký hộ khẩu tại TP HCM chỉ tăng 10%. Tuy nhiên, dự đoán của ngành công an, tháng tới có thể sẽ rất "nóng" khi lượng lớn người ngoại tỉnh hoàn tất hồ sơ.
> Từ hôm nay, tạm trú một năm được nhập hộ khẩu thành phố
> Thêm 2 triệu người đủ điều kiện nhập hộ khẩu

Anh Trần Văn Biển, số nhà 490/10/19 khu phố 2, Phường Tân Thuận, quận 7, khi biết hồ sơ của mình được Công an quận 7 tiếp nhận, đã thốt lên: "trước khi đi tôi cứ sợ cảnh xếp hàng chờ tới lượt, đến rồi mới biết không như mình nghĩ".

Đội cảnh sát quản lý hộ khẩu - trật tự xã hội quận 7 mỗi ngày phát ra 80-100 hồ sơ nhưng con số nhận vào dao động 20-25.

Tình hình này diễn ra tương tự ở nhiều quận khác. Tính đến ngày 7/7, số hồ sơ đăng ký mà Đội quản lý hộ khẩu các quận, huyện thống kê được không cao.

Tân Bình và Tân Phú là hai trong 4 quận huyện có số người lượng tạm trú lớn nhất của thành phố. Chỉ riêng Tân Bình đã trên 100.000 người. Theo khảo sát ban đầu, với luật cư trú mới, quận sẽ có 45.000 người đủ điều kiện nhập khẩu. Tuy nhiên cho đến thời điểm này Công an quận chỉ mới tiếp nhận trên 200 hồ sơ.

Tân Phú với khoảng 170.000 người tạm trú nhưng cũng chỉ mới có 120 người nộp hồ sơ chính thức. Còn Bình Tân cũng tương tự như quận 7 số hồ sơ nhận vào chỉ khoảng 20-25.

Người dân háo hức đăng ký hộ khẩu nhưng vẫn chưa đến mức quá tải. Ảnh: Đoàn Loan.

Trao đổi với VnExpress về nguyên nhân người dân đến nộp hồ sơ chưa nhiều, Trung tá Lê Văn Nhiễu, Đội trưởng Đội cảnh sát quản lý hộ khẩu - trật tự xã hội công an quận Tân Bình, cho rằng: số người đến đăng ký hộ khẩu chủ yếu là người ngoại tỉnh, đây còn là thời điểm họ quay trở về địa phương làm những thủ tục như xin xác nhận quan hệ, cắt hộ khẩu, hay làm KT3.

Ông thừa nhận con số 200 hồ sơ sau 5 ngày triển khai là quá ít, thấp 4-5 lần so với dự đoán của công an. Tuy nhiên, theo ông thì tháng 8 sẽ rất "nóng" và số hồ sơ đủ điều kiện có thể gấp 3-4 lần.

Trung tá Nguyễn Văn Quý đội trưởng Đội cảnh sát quản lý hộ khẩu -trật tự xã hội, công an quận 7 cũng cho rằng, nhân khẩu của quận chủ yếu tạm trú và là công nhân, lao động nghèo nên ít có đủ điều kiện về nhà cửa. Việc xác định thời gian cư trú cũng rất khó và không phải chủ nhà nào cũng cho nhập hộ khẩu.

Nhận định của các cơ quan chức năng, Luật cư trú mới đã quá rõ ràng, mọi điều kiện đều cụ thể hóa trong các văn bản hướng dẫn. Vướng mắc mà người dân gặp phải chủ yếu là hợp đồng cho thuê nhà, mượn nhà chưa rõ ràng. Hồ sơ thiếu thống nhất do sự đồng thuận giữa người đăng ký hộ khẩu và người cho nhập hộ khẩu chưa cao.

Luật Cư trú mới đã được Văn phòng Chủ tịch nước công bố ngày 21/12/2006. Theo đó, kể từ 1/7/2007, công dân có chỗ ở hợp pháp, tạm trú liên tục tại thành phố trực thuộc trung ương từ 1 năm trở lên được đăng ký hộ khẩu thường trú. Trong khi theo quy định hiện hành, thời hạn này là 3 năm. Dự luật mới cũng mở rộng phạm vi người được cấp hộ khẩu tại thành phố trực thuộc trung ương cho cả những người đi thuê, mượn, ở nhờ chỗ của người khác. Nhưng việc này chịu sự ràng buộc bởi quy định "phải được người cho thuê, mượn, ở nhà đồng ý bằng văn bản".

   Minh Đạo

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao