Thứ tư, 4/7/2007, 03:04 GMT+7

Giám đốc Sở Y tế xin lỗi dân TP HCM vụ nước tương bẩn

"Tôi nhận trách nhiệm và xin lỗi người dân TP HCM vì biết thông tin hàm lượng 3-MCPD trong nước tương vượt cho phép nhiều lần nhưng không thông báo với dân và Bộ Y tế", Giám đốc Sở Y tế thành phố Nguyễn Thế Dũng nói ngay khi bắt đầu phiên chất vấn của mình tại nghị trường HĐND sáng nay.
> Một nửa TP HCM sẽ ngập vĩnh viễn/ Đề án tăng học phí nóng bỏng nghị trường TP HCM

Ông Dũng cũng thông báo là mình đang được lãnh đạo TP HCM xem xét kỷ luật về mặt Đảng vì vụ nước tương. 

Cả nghị trường nóng lên khi đề cập tình trạng quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài nước tương, hàng loạt vụ ngộ độc, vi phạm an toàn thực phẩm... đã xảy ra liên tục trong 6 tháng đầu năm. 19 câu hỏi có liên quan đã được đại biểu HĐND và cử tri chất vấn ông giám đốc Sở Y tế. 

"Có thông tin mà tại sao không công khai cho dân?". Đó là câu hỏi rất nhiều đại biểu và cử tri đặt ra với người đứng đầu ngành bảo vệ sức khỏe thành phố. Đơn cử như có trong tay các kết quả kiểm tra về chất lượng kém nhiều loại hàng hóa nhưng Sở Y tế không thông báo, khuyến cáo người tiêu dùng.  

Người dân đòi hỏi Sở Y tế có trách nhiệm hơn trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, từ vụ nước tương đen. Ảnh: P.A.

Đại biểu Nguyễn Đăng Nghĩa, cho rằng, Giám đốc Sở Y tế nhận khuyết điểm, xin lỗi và chịu kỷ luật về Đảng chưa đủ, mà phải được truy cứu trách nhiệm đến cùng là vì sao biết thông tin nước tương "đen" từ rất lâu mà không công khai.

Theo ông Nghĩa, còn rất nhiều loại phẩm màu khác được bày bán tràn lan, rau an toàn chứa 7% dư lượng thuốc bảo vệ thực vật... Ông Nghĩa cũng nghi ngờ chất lượng của toàn bộ nước uống đóng chai, thậm chí nước ngọt đang có có mặt trên thị trường nếu chưa được Sở Y tế có kiểm tra, công khai thành phần.

"Vào WTO giảm hàng rào thuế quan là một chuyện, nhưng hàng rào kỹ thuật của Việt Nam quá yếu không đủ tính ngăn chặn, thị trường nội địa có thể trở thành bãi đáp cho hàng hóa kém chất lượng", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Đại biểu Lâm Đình Chiến còn đề nghị ngành y tế có trách nhiệm xét nghiệm cho người dân đã sử dụng nước tương lâu dài bị nguy cơ ung thư. Đồng thời các cơ quan chức năng cũng rà soát lại chất lượng hàng hóa lâu nay vốn được trao danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Nhiều đại biểu nhận xét, mặc dù ngành y tế có đầu tư kỹ thuật cao như ghép gan, mổ tim... nhưng công tác dự phòng quá yếu kém. Đại diện của dân thành phố cho rằng, TP HCM cần thành lập một đơn vị phản ứng nhanh về vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa bảo vệ người tiêu dùng nhưng cũng vì lợi ích của doanh nghiệp làm ăn chân chính.  

Đại biểu Võ Văn Sen còn đặt cả vấn đề trách nhiệm của UBND đến đâu đối với thực trạng này. Ông Sen cho rằng, TP HCM không nên giải quyết những sự việc về an toàn thực phẩm theo phong trào, chỉ phối hợp khi cần thiết như hiện nay mà không được thường xuyên rốt ráo. "Thành phố cần xin Trung ương cho thành phố 8 triệu dân này một cơ chế đặc biệt là lập cơ quan riêng chịu trách nhiệm những vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm", đại biểu này đề xuất.

Vấn đề cổ phần hóa bệnh viện Bình Dân, bảo hiểm y tế, quá tải ở bệnh viện cũng được đại biểu và cử tri chất vấn ông giám đốc Sở Y tế.

Trả lời, Giám đốc Nguyễn Thế Dũng cho rằng, ngành y tế không bao che cho chuyện tiêu cực trong vụ nước tương đen và cam kết sẽ xử đúng người đúng tội nếu phát hiện sai. Song ông cho rằng, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm còn có nhiều bất cập to tát hơn cả chuyện nước tương đen mà do cơ chế khó thể giải quyết được.

Ví dụ việc kiểm soát và ngăn chặn nguồn rau quả có hóa chất độc hại, kiểm tra thị trường và việc sử dụng chất phụ gia trong chế biến, thực phẩm nhập lậu qua biên giới chưa kiểm soát, ngộ độc thực phẩm, quản lý hàng rong… "Mình ngành y tế không quản lý được mà cần sự phối hợp của nhiều cấp", ông Dũng than thở.

Qua điện thoại chất vấn trực tiếp, nhiều cử tri không đồng ý vì cho rằng giám đốc Sở Y tế nhận trách nhiệm còn chung chung.

Sau Giám đốc Sở Y tế, đến lượt người đồng nhiệm bên Sở Quy hoạch kiến trúc Nguyễn Trọng Hòa đăng đàn chất vấn. Là người chăm chỉ dự các cuộc đối thoại truyền hình giữa lãnh đạo thành phố với người dân hằng tháng, nên kỳ họp HĐND ông Hòa chỉ nhận được 5 câu hỏi, chủ yếu về quy hoạch chi tiết thành phố.

Song ông giám đốc sở quy hoạch cũng không khỏi mướt mồ hôi khi bị đại biểu Đặng Văn Khoa "xoay" về trách nhiệm treo quy hoạch khu bán đảo Bình Quới - Thanh Đa nhiều năm nay. Ông Khoa còn giới thiệu trước cử tọa cả những hình ảnh được ông chụp ngày 1/7 thể hiện nỗi khổ của người dân ở Thanh Đa vì bị treo quy hoạch. 

Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc TP HCM cũng nhận khuyết điểm về tình trạng nhiều quy hoạch treo, thiếu. Nhưng ông Hòa cũng cho rằng việc cung cấp thông tin quy hoạch hiện nay theo cơ chế xin cho, suy diễn, dễ khiến nhà đầu tư nản lòng, nhưng vẫn chưa có cách giải quyết hợp lý theo quy định pháp luật.

Chiều nay, đến lượt các giám đốc Sở Xây dựng, Giáo dục đào tạo trả lời chất vấn của đại biểu HĐND và cử tri.

Phan Anh

Ý kiến của bạn?

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao