Thứ ba, 26/6/2007, 05:07 GMT+7

'Không cấp trên nào can thiệp việc xử lý nhà sai phép'

ảnh
Nhà sai phép tại phường Quảng An, Tây Hồ. Ảnh: Đoàn Loan

Sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định, những công trình sai phép đang bị xử lý là thành công bước đầu. Không có cấp trên nào chỉ đạo, can thiệp khi thành phố làm đúng.
> Xử lý dứt điểm công trình sai phép trong quý 4

Sáng nay, tại hội nghị giao ban với các lãnh đạo quận, huyện, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng, nhiều cơ quan đơn vị của thành phố đã từng e ngại, né tránh xử lý nhà sai phép, bởi công tác chấn chỉnh trật tự xây dựng khá phức tạp. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố đã quyết tâm thực hiện. 

"Chúng ta dám chịu trách nhiệm, chúng ta sợ bản thân mình mà không dám xử lý. Không có cấp trên nào chỉ đạo, can thiệp khác đi nếu chúng ta làm đúng", ông Nghị nói.

Bí thư Thành ủy tin rằng, 6 công trình sai phép nghiêm trọng ở thành phố đang được "cắt ngọn" góp phần chấn chỉnh trật tự xây dựng tại đô thị. Mới đây, một số công trình sai phạm ở huyện Đông Anh đã được chủ đầu tư tự phá dỡ, thay vì chính quyền phải cưỡng chế. Từ mô hình xử lý của Hà Nội, Thủ tướng cũng đã yêu cầu rà soát và xử lý công trình sai phạm trong toàn quốc.

Theo UBND Hà Nội, 5 tháng đầu năm, toàn thành phố đã cấp gần 3.000 giấy phép xây dựng, tăng 62% so với năm trước. Thanh tra xây dựng đã kiểm tra hơn 3.400 công trình, lập biên bản xử lý 1.700 vụ, giảm 5,4% so với cùng kỳ.

Quận, huyện chưa liên thông với Sở, ngành

Đề cập tình hình cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm, ông Phạm Quang Nghị cho rằng, các sở, ngành phối hợp khá tốt song sự kết hợp ngành dọc giữa quận huyện và sở, ngành thì chưa đạt. Ông yêu cầu, từng sở phải trực tiếp tháo gỡ quy chế liên thông giữa các cơ quan để tạo điều kiện cho người dân, chủ doanh nghiệp làm thủ tục hành chính.

Theo ông Triệu Đình Phúc, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu là do ý thức của cán bộ, công chức hạn chế, kỷ cương giải quyết thủ tục của từng cơ quan chưa được đề cao. Tuy nhiên, hiệu quả từ cải cách hành chính thời gian qua đã thấy rõ.

Thay vì 1 đến 2 năm, các dự án đầu tư xây dựng hiện được giải quyết trong 5 đến 6 tháng, chủ đầu tư chỉ phải tới 4 cơ quan thay vì tới 15 điểm như trước đây. Qua 6 tháng, Sở Kế hoạch Đầu tư đã giải quyết 16.000 hồ sơ, tăng 4.000 so với cùng kỳ năm trước.

Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu yêu cầu các Sở, ngành tăng biên chế cho bộ phận một cửa; phân cấp, ủy quyền cho từng cán bộ. Ngoài ra, các cơ quan phải giảm hội họp để tăng trách nhiệm xử lý công việc.  

"Nhiều dự án đường như Hoàng Cầu - Cát Linh, đê Nguyễn Khoái... có tiền vẫn không thực hiện được. Nguyên nhân là vướng giải phóng mặt bằng nhưng cũng do chính quyền địa phương không quyết liệt thực hiện", ông Triệu nói.

Đoàn Loan

   
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao