Tỷ lệ 'chọi' đại học sẽ giảm
 |
| Thứ trưởng Bành Tiến Long. Ảnh: Hoàng Hà. |
"Tỷ lệ tốt nghiệp thấp là bước sàng lọc đầu tiên cho kỳ thi tuyển sinh sắp tới. Do vậy, tỷ lệ chọi của nhiều trường cũng sẽ giảm", Thứ trưởng Bành Tiến Long đã trao đổi với báo chí chiều 26/6, một tuần trước kỳ tuyển sinh.
> Tỷ lệ chọi vào ĐH, CĐ 2007
- Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, 1/3 thí sinh trượt tốt nghiệp. Theo ông, tỷ lệ tốt nghiệp thấp có ảnh hưởng đến điểm sàn ĐH, CĐ?
- Năm nay, tỷ lệ đỗ thấp hơn năm trước hơn 30% nên chắc chắn số thí sinh dự thi sẽ giảm do trượt tốt nghiệp. Trên cơ sở đó, chắc chắn tỷ lệ "chọi" trong ở từng trường cũng sẽ giảm. Tuy nhiên, những trường có điểm tuyển từ 20 trở lên, tỷ lệ chọi có thể tương đương năm ngoái. Thí sinh thi trường đó phải học tốt và không có lý do gì để trượt THPT.
Thí sinh trượt tốt nghiệp là những em học yếu, nếu tham gia thi tuyển cũng khó có khả năng đỗ. Do vậy, tỷ lệ trượt tốt nghiệp nhiều không ảnh hưởng đến điểm xét tuyển cũng như điểm sàn. Mức điểm sàn năm nay dự kiến tối thiểu cũng phải bằng năm trước.
- Năm nay, lượng hồ sơ ảo khá lớn, Bộ có biện pháp gì giái quyết tình trạng này?
- Đây là vấn đề mà xã hội rất quan tâm. Năm nay, tổng số hồ sơ là 1,8 triệu bộ, trong khi chỉ có 1 triệu thí sinh, trung bình mỗi em nộp 1,8 hồ sơ. Có những nhà khoa học đề nghị nên tổ chức một đợt thi rồi cấp giấy báo điểm cho thí sinh để các em có thể đăng ký nhiều nơi. Nếu cho thí sinh đăng ký nhiều trường thì lượng hồ sơ ảo là điều đương nhiên. Tuy nhiên, tôi cho rằng, chúng ta nên tôn trọng nguyện vọng của học sinh.
 |
| Sau kỳ thi tốt nghiệp, các sĩ tử sắp bước vào kỳ thi mới. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Theo thống kê, lượng thí sinh đăng ký dự thi vào phía Nam tăng mạnh, đâu là nguyên nhân của vấn đề này?
- Thí sinh đăng ký tại các tỉnh phía Nam tăng hơn 8% cũng là điều dễ hiểu bởi những năm trước, điểm xét tuyển vào các trường phía Nam thấp hơn so với các trường phía Bắc. Khu vực phía Nam có nhiều trường ngoài công lập, nên cơ hội vào ĐH sẽ cao hơn.
- Trong kỳ tốt nghiệp vừa qua, đã có tình trạng thí sinh làm nhầm phần tự chọn dành cho phân ban và không phân ban. Bộ xử lý vấn đề này thế nào trong kỳ tuyển sinh tới đây?
- Năm nay đề đại học vẫn có phần chung và phần tự chọn dành cho phân ban và không phân ban. Tuy nhiên, không như kỳ thi THPT, các em có thể chọn một trong hai phần đó. Trong đề cũng có phần nói rõ điều này nên tôi cho rằng sẽ không có sự nhầm lẫn.
Khi chọn phần nào thì phải làm đủ phần đó, làm lẫn sang phần khác là phạm quy và dứt khoát bị xử lý. Thang điểm của 2 phần này bằng nhau và tương thích nhau.
- Kỳ thi tốt nghiệp vừa qua cho thấy sự chỉ đạo chặt chẽ của Bộ GD&ĐT đã có hiệu quả. Tháng 7 này, trật tự kỷ cương sẽ được thực hiện như thế nào?
- Chúng tôi sẽ làm kỹ việc bảo mật an toàn sao in đề thi, chỉ đạo các trường tập huấn cán bộ coi thi... Nếu mang tài liệu, vật dụng bị cấm vào phòng, dù sử dụng hay không đều bị đình chỉ thi. Việc chấm thi và xét tuyển cũng được thực hiện nghiêm theo quy chế.
Tiến Dũng ghi