|
||
![]() |
||
|
Dịch cúm gia cầm lan tới 17 tỉnh thành Dịch có nguy cơ bùng phát mạnh ở miền Trung và Nam trong tháng 7 tới, khi người dân thu hoạch lúa, thủy cầm được thả ra đồng ồ ạt. Ngành nông nghiệp đang khẩn cấp nhập văcxin cúm. Theo thông báo của Cục Thú y, Hà Tĩnh là tỉnh mới nhất bùng phát dịch. Ngày 11/6, dịch phát hiện tại hộ ông Lê Doãn Dũng, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, làm 350 con vịt trên tổng đàn 2.500 con chết. Lực lượng thú y địa phương đã tiêu hủy toàn bộ đàn thủy cầm và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp. Trước đó, từ đầu tháng 5 đến nay, dịch cúm đã tấn công 16 tỉnh thành, gồm: Nghệ An, Nam Định, Sơn La, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Ninh Bình, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Quảng Nam, Hưng Yên, Thái Bình và Phú Thọ. Trong đó, tất cả 9 xã có dịch của Nghệ An đều đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới. Theo quy định, tỉnh này có thể công bố hết dịch.
Tuy nhiên, theo Cục phó Thú y Hoàng Văn Năm, tình hình dịch vẫn rất căng thẳng. "Miền Trung và miền Nam chưa bùng phát dịch lớn không phải vì làm tốt công tác phòng chống, mà vì chưa tới vụ gặt, thủy cầm chủ yếu được khoanh nuôi nên khả năng phát tán virus không cao", ông Năm nói. Ông này cảnh báo đến tháng 7, thời điểm thu hoạch lúa, người chăn nuôi sẽ ồ ạt thả vịt ra đồng để tận dụng nguồn thóc rơi vãi. Khi đó Nam và Trung Bộ sẽ trở thành điểm nóng. Đối phó với dịch, bên cạnh việc triển khai tháng tiêu độc khử trùng vào tháng 6 này, ngành thú y đang khẩn cấp nhập khoảng 250 triệu liều văcxin để tiêm cho đàn gia cầm. Hiện trong kho của ngành chỉ còn 30 triệu liều, chỉ đủ tiêm trong vòng 1 tháng. Sắp tới, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát, văcxin sẽ được chuyển xuống tận huyện, gia cầm cứ đến tuổi thì chủ nuôi liên hệ để tiêm, chứ không nhất thiết phải chờ đợt tiêm như trước đây. Hiện Viện Thú y cũng nghiên cứu tìm văcxin tiêm cho bồ câu và đà điểu. Hồng Khánh
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |