Thứ tư, 13/6/2007, 10:54 GMT+7

Người dân TP HCM học cách phân loại rác

Thay vì vứt bừa bãi hoặc bỏ tất cả vào một nơi, người dân sẽ tự phân các loại rác khi vứt bỏ. Sau khi thực hiện thí điểm dự án phân loại rác từ đầu nguồn tại quận 6, TP HCM dự định nhân rộng ra các quận 1, 4, 5, 10 và huyện Củ Chi.

Trong 3 tháng triển khai thí điểm (từ tháng 3) mỗi hộ gia đình được cấp phát miễn phí thùng chứa rác hai ngăn và túi nhựa chứa rác. Theo đó, người vứt rác sẽ cân nhắc loại rác nào được bỏ vào thùng tương ứng.

Tuy nhiên, việc phân loại rác thải đầu nguồn vẫn còn nhiều việc phải bàn. Báo cáo kết quả đợt thí điểm cho thấy, chỉ 45% hộ dân thực hiện đúng quy cách, 55% còn lại đã làm sai hoặc không thực hiện.

Rác đầu nguồn chưa được phân loại. Ảnh: Thiên Chương.

Trưởng phòng Quản lý Chất thải rắn Nguyễn Trung Việt nhận xét, hoạt động này phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức tự giác của người dân. Trong khi đó, từ lâu việc vứt rác vô thức đã trở thành thói quen của hầu hết mọi người.

Chuyên viên Phòng Quản lý Chất thải rắn, bà Võ Thanh Huỳnh Anh, cho biết, nhiều hộ dân còn cho việc phân loại chất thải là rườm rà và bất cập.

Chị Huỳnh Thị Mai, ngụ tại phường 2, quận 6, chỉ tay vào đống rác trước nhà, nói với VnExpress: "Thùng rác được Sở Tài nguyên - Môi trường cấp quá nhỏ, gia đình tôi có tới 12 người, rác luôn rất nhiều. Khi hết chỗ chứa, chúng tôi đành mang rác ra để trước vỉa hè nên rác bị trộn lẫn vào nhau". 

Anh Lý A Phức sống ở phường 1 thì tỏ vẻ khó chịu, bởi dù mọi người trong gia đình rất ý thức phân loại, nhưng thùng rác nhà anh luôn bị những người sống bằng nghề "moi rác" lục tung lên. Không riêng gì anh, nhiều hộ dân sống tại phường 4, 5, 6 cũng than phiền về điều này.

Đại diện Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM cho rằng, việc thực hiện thí điểm là để đánh giá rút kinh nghiệm. Qua đó cho thấy, công tác tuyên truyền cần được nhân rộng hơn. Và để giúp người dân quen dần với hoạt động này, cuối năm nay, Sở sẽ tiếp tục mở rộng thí điểm sang nhiều quận khác trong thành phố.

Sở cũng sẽ họp bàn với các doanh nghiệp thu gom rác để đi đến thống nhất thời khóa biểu thu gom trong ngày, nhằm hạn chế tình trạng người nhặt rác bới móc bừa bãi gây mất mỹ quan. Những người làm nghề nhặt rác thiếu ý thức sẽ bị chính quyền địa phương xử lý.

Các hộ dân sẽ được trang bị thùng rác to hơn và mang rác từ nhà ra tận xe chứ không để rác trong tình trạng chờ trên vỉa hè. Riêng các doanh nghiệp thu gom rác, Sở sẽ hỗ trợ trang bị phương tiện thu gom bằng cách cho vay hoàn vốn trong thời hạn 5 năm không lãi suất. Xe thu rác là loại xe ba bánh có hai ngăn dành cho việc phân loại rác.

Chất thải rắn thông thường được phân loại theo hai nhóm:

 - Nhóm các chất có thể thu hồi để tái sử dụng, tái chế: các thiết bị điện, điện tử dân dụng; các phương tiện giao thông; các sản phẩm phục vụ sản xuất và tiêu dùng đã hết hạn sử dụng; bao bì bằng giấy, kim loại, thuỷ tinh, hoặc chất dẻo khác...

 - Nhóm các chất thải cần xử lý, chôn lấp hoặc làm phân: các chất thải hữu cơ (các loại cây, lá cây, rau, thực phẩm, xác động vật...); các sản phẩm tiêu dùng chứa các hoá chất độc hại (pin, ắc quy, dầu mỡ bôi trơn...); các loại chất thải rắn khác không thể tái sử dụng.

Thiên Chương

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao