Thứ hai, 28/5/2007, 03:28 GMT+7

'Không có bằng chứng tham nhũng của cán bộ PMU 18'

Quốc lộ 18 do PMU 18 quản lý phát hiện nhiều sai phạm. Ảnh: Hoàng Hà

Dự án của PMU 18 có dấu hiệu bất thường nhưng không có bằng chứng gian lận và tham nhũng vốn từ Ngân hàng thế giới (WB) của quan chức. Đó là kết luận vừa được WB công bố với báo giới sáng nay.
> PMU 18 chi tiền tỷ bất thường tại gói thầu 2 QL 18

Từ tháng 5 đến tháng 9/2006, Ngân hàng thế giới đã kiểm tra dự án Giao thông nông thôn 2 và dự án Nâng cấp hệ thống đường bộ VN do PMU18 thực hiện, vốn tài trợ từ WB.

Bản đánh giá của WB qua việc kiểm tra 2 dự án này cho thấy, không có bằng chứng về sự gian lận hay tham nhũng của cán bộ PMU18. Tuy nhiên, WB chỉ ra những dấu hiệu bất thường từ các dự án như đơn rút vốn có thông tin chưa chính xác, thời gian thanh toán quá dài. Ngoài ra, báo cáo chỉ ra những mặt còn tồn tại, sai sót trong thủ tục đấu thầu, quản lý tài chính, thiếu hệ thống kế toán thống nhất...

Theo WB, những mặt sai sót, yếu kém chủ yếu diễn ra ở Ban quản lý dự án của các tỉnh như làm sai lệch, chưa tuân thủ thủ tục và gây ảnh hưởng đối với việc trao hợp đồng. Ngoài ra, chất lượng thi công một số công trình chưa đạt đúng tiêu chuẩn, đặc biệt trong dự án giao thông nông thôn 2. Tuy nhiên, WB không chỉ ra chính xác địa phương nào.  

Dự án giao thông nông thôn 2: Khôi phục 1.820 đường nông thôn, bao gồm 7.600km và 1.029 cầu, thực hiện tại 40 tỉnh thành.
Dự án nâng cấp mạng lưới đường quốc lộ bao gồm bảo trì 1.100km và nâng cấp hơn 600km quốc lộ.

Đề cập về việc đưa ra bản đánh giá không trùng hợp với cơ quan công an về vụ PMU 18, ông Martin Rama, Quyền giám đốc Ngân hàng thế giới tại VN, cho biết, WB chưa xem kết quả do cơ quan điều tra của VN mà tiến hành kiểm tra độc lập 2 dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ. Khi nào có kết quả của cơ quan điều tra, WB sẽ đối chiếu và điều tra lại để xác định bước tiếp theo.

"Chúng tôi chỉ kiểm tra các chỉ số, đánh giá chủ quan qua các tài liệu mà chúng tôi có được. Nếu cơ quan điều tra có kết luận trái ngược thì chúng tôi sẽ xem xét lại. Chúng ta quyết tâm chống tham nhũng nhưng cần có bằng chứng rõ ràng", ông Martin Rama nói.

PMU chuyển thành công ty tư vấn

Ngân hàng thế giới đã đưa ra những khuyến nghị để quản lý tốt dự án như ngành GTVT cần xây dựng một kế hoạch hành động để phòng chống rủi ro có gian lận và tham nhũng; đổi mới các thông lệ quản lý tài chính của PMU, tăng cường công bố thông tin các dự án. Trước mắt, công tác đấu thầu cần được giám sát chặt chẽ hơn.

Theo ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT, những bất cập trong dự án giao thông 2 đã được rút kinh nghiệm trong dự án giao thông 3 mà Ngân hàng thế giới và Chính phủ VN ký hai tuần trước đây. Bộ đánh giá cao những khuyến nghị.

Ông Trường cho rằng, sự tồn tại của PMU là tất yếu bởi Ban quản lý dự án thay mặt chủ đầu tư thực hiện dự án theo lộ trình, tạo hiệu quả. Tuy nhiên, Bộ đang xem xét chuyển PMU thành công ty tư vấn hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trường hợp khác, chủ đầu tư có thể lập Ban quản lý để trực tiếp điều hành dự án, sau đó giải thể ban quản lý.

Tháng 12/2005, từ vụ bắt quả tang 22 công an Hà Nội tại chiếu bạc ở công viên Bách Thảo, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an phát hiện đường dây cá độ xuyên quốc gia do Bùi Quang Hưng (Phòng cảnh sát giao thông) tổ chức. Tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng là con bạc "bự" với số tiền cá độ xác định ban đầu là hơn 1 triệu USD.

Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra phát hiện nhiều sai phạm về quản lý tại PMU 18. Nhóm hành vi cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế với sự liên quan của nguyên tổng giám đốc Bùi Tiến Dũng và một số cán bộ ngành giao thông được khởi tố điều tra. Nhiều dự án do PMU 18 được giao quản lý bị cơ quan chức năng kiểm tra. 34 ôtô mua phục vụ các dự án bị Bùi Tiến Dũng mang cho nhiều cá nhân, tổ chức mượn trái quy định cũng được phát hiện. Mảng tham nhũng tại PMU 18 đang được cơ quan chức năng củng cố chứng cứ. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội mới kết thúc điều tra mảng đánh bạc và "chạy án" của Bùi Tiến Dũng.

Liên quan trách nhiệm trong vụ tiêu cực tại PMU 18, 17 tổ chức và 40 cá nhân tại Bộ Giao thông đã bị xử lý. Ngày 21/6/2006, Thủ tướng Phan Văn Khải ký quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đào Đình Bình.

Trước đó, ông Bình đã gửi thư ngỏ xin lỗi cán bộ ngành giao thông về vụ việc tiêu cực ở PMU 18. Việc Bộ trưởng xin từ chức được chấp thuận.

PMU 18 được website của Thanh tra Chính phủ chọn là vụ tham nhũng lớn nhất năm 2006.

Đoàn Loan

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao