Thứ tư, 23/5/2007, 05:12 GMT+7

Nắng nóng gay gắt sẽ kéo dài 1-2 ngày tới

Từ sáng sớm, trời đã nắng chói chang. Đến giữa trưa nắng nóng bị đẩy lên đỉnh điểm, đi ngoài đường có cảm giác bỏng cháy. Đó là đặc điểm thời tiết tại các tỉnh Đông Bắc Bộ và Trung Bộ từ 21/5 và dự kiến sẽ kéo dài đến 24-25/5.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, thủ phạm gây nắng nóng là áp thấp nóng phía Tây. Bắt đầu tấn công các tỉnh ven biển Trung Bộ từ ngày 21/5, áp thấp nóng sau đó khống chế thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ và chớm một phần của Tây Bắc Bộ. 

Hôm nay là tâm điểm của đợt nắng nóng. Biểu tượng thời tiết của các tỉnh Trung Bộ là một màu đỏ da cam, nhiệt độ bị đẩy lên 28-38 độ C với đêm không mưa, ngày nắng, độ ẩm không khí giảm còn 44%. Một số nơi khu vực như Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Con Cuông (Nghệ An), nhiệt độ có thể vọt lên trên 40 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất khoảng 37 độ C. Lúc 13h trưa nay, tại Hà Nội là 37,2 độ C, độ ẩm 44%. Đây là lần đầu tiên trong năm, người dân khu vực này mới phải hứng chịu một đợt nắng nóng gay gắt, trong khi Trung Bộ và Tây Bắc Bộ đã vài lần nếm trải. 

Người dân Hà Nội đổ đến các hồ bơi. Ảnh: Hoàng Hà.

Nắng nóng ban ngày, ban đêm nhiệt độ vẫn ở mức rất cao 27-29 độ C khiến cơ thể người luôn như bốc hỏa. Trẻ em và người già rất dễ ốm với kiểu thời tiết này. Các quạt, máy điều hòa đã phải huy động hết công suất. Chính vì thế, hôm qua lượng điện sử dụng cả nước vọt lên tới 204 triệu kWh, cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Một số khu vực đã bị cắt điện.

Rất may kiểu thời tiết nắng nóng, ngột ngạt sẽ không thể hoành hành lâu. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, đêm mai, vùng áp thấp nóng sẽ bị nén bởi một bộ phận không khí lạnh nhỏ ở phía bắc, chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt kéo dài 4 ngày (gồm cả ngày mai) tại Đông Bắc Bộ. Trung Bộ không khí lạnh tràn đến muộn hơn, nên 2 ngày tới còn nắng nóng. Sau đó, nhiệt độ khu vực này sẽ giảm xuống còn khoảng 29-30 độ C.  

Các chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo, khi không khí lạnh tràn về sẽ gây ra sự xung đợt rất lớn giữa hình thái thời tiết nóng và lạnh. Đây là điều kiện thuận lợi cho dông, lốc, mưa đá hình thành. Người dân cần chú ý, nếu thấy trời nhiều mây thì cần tìm nơi trú ẩn, không được ở giữa đất trống hoặc đứng dưới các gốc cây to. Tàu, thuyền ngoài khơi xa nên neo vào đảo gần nhất.

Trước đó, tại TP HCM, một cơn dông đã làm gãy cây, đè bị thương 6 người.

Hồng Khánh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao