Thứ ba, 22/5/2007, 07:55 GMT+7

Kiểm toán nhà nước xin thêm hơn 300 người

Chiều nay, Tổng kiểm toán nhà nước đã đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép thành lập mới 4 đơn vị kiểm toán khu vực và giao thêm chỉ tiêu biên chế 323 người. Tuy nhiên, các ủy viên thường vụ lại lo ngại tuyển ồ ạt, chất lượng sẽ thấp.

Theo lý giải của Tổng kiểm toán nhà nước Vương Đình Huệ, hiện ngành chỉ có 5 kiểm toán nhà nước khu vực, mỗi đơn vị đảm nhiệm 6-7 tỉnh thành. Riêng kiểm nhà nước khu vực 1 ở phía Bắc đang quá tải do phải chịu trách nhiệm tới 26 tỉnh thành.

"Do thiếu nhân lực, mỗi năm cơ quan này chỉ kiểm toán được 40-50% báo cáo quyết toán ngân sách địa phương. Trong đó, mỗi cuộc chỉ kiểm toán 30-40 số huyện, mỗi huyện chỉ 2-3 xã", ông Huệ nói. Ngành kiểm toán dự kiến đến năm 2010, số đơn vị kiểm toán khu vực sẽ tăng lên 12-15.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu đồng ý với chủ trương lập thêm 4 kiểm toán nhà nước khu vực, nhưng không nhất thiết mỗi đơn vị phải có 50 cán bộ. "Trước hết phải có bộ khung tốt, một đoàn kiểm toán phải có 4-5 cán bộ giỏi, từng ấy người khá. Nếu lập thêm thì từ nay đến cuối năm, mỗi đơn vị chỉ tuyển được 20 cán bộ đã là giỏi lắm", ông Yểu nói.

Ông Yểu cũng dẫn ra thực tế hiện nay và xu hướng sắp tới các doanh nghiệp chủ yếu sử dụng kiểm toán độc lập. Kiểm toán nhà nước hiện chỉ tập trung vào kiểm toán doanh nghiệp nhà nước, việc thu chi ngân sách của các địa phương.

Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Nguyễn Thị Hoài Thu băn khoăn, từ ngày thành lập lại Tổng kiểm toán nhà nước trực thuộc Quốc hội (tháng 9/2005), không biết chất lượng của cán bộ kiểm toán thế nào. "Không có trường nào đào tạo chuyên ngành kiểm toán, phải lấy từ các ngành tài chính, ngân hàng mà những ngành này lại là đối tượng của kiểm toán. Ai sẽ chịu trách nhiệm kiểm toán của Tổng kiểm toán nhà nước?", bà Thu đặt vấn đề.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Ngân sách Nguyễn Đức Kiên đồng ý chủ trương thành lập mới 4 kiểm toán khu vực và giao thêm chỉ tiêu, nhưng phải chuẩn bị kỹ các điều kiện cơ sở vật chất, không tuyển dụng ồ ạt, chạy theo số lượng.

Cuối cùng, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí để Quốc hội khóa 12 thảo luận và quyết định vấn đề nhân sự ngành kiểm toán. Cũng chiều nay, Thường vụ Quốc hội thống nhất lùi thời điểm thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đến phiên họp thứ 50. Lý do là phải lấy kiến của Bộ Chính trị.

Ngày mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 12 và việc xin ý kiến nhân dân Luật thuế thu nhập cá nhân.

Hồng Khánh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao