Chủ nhật, 20/5/2007, 11:42 GMT+7

Gần 8.000 người có cơ hội sang Hàn Quốc làm việc

Lao động tham gia dự thi tiếng Hàn. Ảnh: H.K.

Trung tâm Lao động ngoài nước cho biết, 7.920 trong tổng số hơn 8.000 lao động đã vượt qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn tổ chức cuối tháng 4. Có được chứng chỉ này, lao động mới được tham gia xét tuyển đi làm việc tại xứ sở kim chi.

Tuy nhiên, Trung tâm này lưu ý, chứng chỉ không đảm bảo chắc chắn lao động được đi làm việc tại Hàn Quốc, vì còn phụ thuộc vào hạn ngạch và sự chấp thuận của chủ sử dụng. Nếu lao động không đủ sức khỏe hay từng lưu trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc sẽ không được chọn vào danh sách dự tuyển.

Hiện xu hướng tuyển chọn lao động của phía Hàn Quốc đã thay đổi. Chủ sử dụng ưu tiên tuyển dụng lao động Việt Nam trong các ngành nông nghiệp - chăn nuôi, xây dựng và thuỷ sản. Năm 2006, trong 640 lao động nước ngoài làm việc trong ngành trồng trọt và chăn nuôi của Hàn Quốc thì 2/3 là người Việt Nam.

Đây là lần thứ ba Việt Nam tổ chức kiểm tra tiếng Hàn cho những người có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép. Kể từ khi tham gia chương trình vào cuối năm 2004 đến nay, Việt Nam đã đưa hơn 16.000 lao động sang Hàn. Cuối năm nay, lớp lao động đầu tiên đi theo hợp đồng 2 năm, gia hạn 1 năm sẽ về nước.

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh Xã hội) cho biết, thời gian làm việc tại Hàn Quốc là 3 năm (hợp đồng được gia hạn sau mỗi năm làm việc); hưởng lương cơ bản bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu của Hàn Quốc (hiện nay là 786.480 won/tháng, tương đương 780 USD nếu tuần làm việc 44 giờ); tham gia các chế độ bảo hiểm theo quy định của luật pháp Hàn Quốc.

Lao động phải nộp 654 USD chi phí cho việc tuyển chọn, xử lý hồ sơ, giáo dục định hướng, làm visa, mua vé máy bay và 280.000 đồng may đồng phục và làm thẻ. Khi xuất cảnh, lao động phải mang theo 450 USD để mua bảo hiểm hồi hương và bảo hiểm rủi ro.

Hồng Khánh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao