Giới trẻ TP HCM vào vai đại biểu hội đồng nhân dân
Nhiều vấn đề nổi cộm như sắp xếp cán bộ kiểu "con ông cháu cha"; thực trạng đào tạo ở các trường dạy nghề; trình độ ngoại ngữ của giảng viên thấp... được đưa ra tranh luận tại "nghị trường" nóng bỏng của kỳ họp HĐND trẻ hôm qua.
Đây là kỳ họp HĐND thử do Thành Đoàn và các cấp, ngành liên quan của TP HCM phối hợp tổ chức lần đầu, tại Hội trường UBND thành phố, với chủ đề "Phát triển nguồn nhân lực trẻ phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP HCM giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn 2020". Tham gia nghị sự là 95 sinh viên có học lực khá, giỏi, đại diện cho hơn 300.000 cử tri học sinh, sinh viên.
 |
| Đại biểu trẻ bày tỏ ý kiến trước sự chăm chú của lãnh đạo TP HCM. Ảnh: T.Nga. |
Khác với kỳ họp HĐND thông thường, các ý kiến tại kỳ họp HĐND trẻ TP HCM phần lớn ở dạng phản ánh thực trạng và đưa ra giải pháp, thiếu chất vấn và trả lời chất vấn. Tuy nhiên, không khí nghị sự vẫn khá sôi nổi, sau mỗi ý kiến, hàng chục bảng số lại hăng hái giơ lên, chờ quyền phát biểu. Các ý kiến xoay quanh thực trạng đào tạo ở các trường dạy nghề, vai trò hướng nghiệp trong chương trình phổ thông, kỹ năng ngoại ngữ và tin học trong các ĐH, Cao đẳng, quan hệ doanh nghiệp - nhà trường và một số mục tiêu về kinh tế, giáo dục, vai trò của thanh niên là công nhân tại Khu chế xuất - khu công nghiệp...
Trần Nguyễn Thu Phương, đại biểu đến từ ĐH Kinh tế, nêu ý kiến về tình trạng sắp xếp cán bộ theo kiểu "con ông cháu cha", đưa nhân sự không có năng lực vào một số vị trí quan trọng. Theo Phương, các ngành chức năng nên xóa bỏ triệt để cách tuyển dụng tiêu cực này để người có năng lực thực sự, có thể đóng góp cho thành phố và đất nước.
Phương cũng cho rằng, người lao động cần được đánh giá bằng năng lực thể hiện qua quá trình lao động thực tế, không nên đơn thuần chỉ dựa vào bằng cấp, mới thực sự tận dụng được chất xám. "Thành phố nên có cơ chế đãi ngộ nguồn chất xám được đào tạo ở nước ngoài, tránh tình trạng du học sinh đi mà không trở về như hiện nay. Thành phố cũng cần có giải pháp giúp thanh niên - công nhân tham gia làm những đề tài khoa học vì họ là lực lượng trực tiếp sản xuất, sát với xã hội hơn", Phương đề xuất thêm.
Võ Thu Hương, ĐH Ngân hàng TP HCM, nêu thêm, thành phố nên phân bổ ngân sách hàng năm bằng tỷ lệ phần trăm thay bằng các con số cụ thể, phản biện lại kế hoạch mà Ban Kinh tế Ngân sách đưa ra. Vì theo Hương, nguồn cho phân bổ ngân sách phải tùy thuộc vào GDP năm sau. Cũng theo Hương, thành phố khó thực hiện đến năm 2010 đạt mục tiêu có 70% sinh viên trên địa bàn sử dụng thành thạo ngoại ngữ, vì thời gian còn quá ngắn...
Thực trạng giảng viên không đủ vốn ngoại ngữ trong giao tiếp quốc tế được các đại biểu kỳ họp trích dẫn trong một khảo sát, để minh chứng chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở các ĐH, Cao đẳng Việt Nam...
"Các vấn đề không mới nhưng do sinh viên nói ra, khiến người trong nghề như tôi giật mình", Hiệu trưởng ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP HCM Võ Văn Sen, nói. Theo ông Sen, các em chỉ nói lướt qua nhưng có thể phản ánh suy nghĩ sâu sắc của các em về các vấn đề bức xúc. Nhiều ý kiến có thể khiến những người có trách nhiệm phải "chạnh lòng". "Nó khiến chúng ta phải tìm ra biện pháp cải thiện chất lượng dạy và học cấp thiết hơn", ông Sen nói.
Ghi nhận lớn nhất là lòng nhiệt tình
Không ít đại biểu trẻ bày tỏ sự hồi hộp, lo lắng trước giờ nghị sự chính thức, vì lần đầu tiên đến với một cuộc họp vượt khuôn khổ trường, lớp. Thế nhưng, khi thực sự vào vai trò đại biểu HĐND, hầu hết đều tự tin, vì ý thức tiếng nói và phong cách của mình không còn thể hiện tư cách cá nhân hay đại diện cho một nhóm người như ở trường, lớp, mà sẽ đại diện cho trí thức trẻ, giới trẻ của thành phố.
"Sự ý thức về trọng trách mới khiến em có cảm giác trưởng thành hơn, chú tâm hết mình vào công việc", Nguyễn Hải Nam, sinh viên ĐH An Ninh tại TP HCM chững chạc với vai trò Chủ tịch Hội đồng nhân dân trẻ, bày tỏ.
Tuy nhiên, Nam và nhiều đại biểu khác cũng nhìn nhận, kinh nghiệm và kiến thức của những người còn ngồi giảng đường chưa đủ tầm để phân tích sâu rộng vấn đề, theo đúng trách nhiệm của đại biểu HĐND thành phố.
"Đây mới là một kỳ họp chuyên đề, một phần nhỏ trong công việc mà chủ tịch phải bao quát, thông tin về các vấn đề em đã được học và đọc trước nhưng vẫn thấy khả năng mình còn rất hạn hẹp. Nếu được làm ở vị trí này trong tương lai, chắc chắn em sẽ phải học hỏi và trải nghiệm thực tế rất nhiều mới có thể đảm đương được", Nam nói.
Theo những đại biểu nhiều kinh nghiệm trong họp HĐND, các đại biểu trẻ tuy có vụng về phần lễ nghi, ngôn ngữ nghị trường nhưng là sự vụng về dễ thương. "Điều quan trọng là kỳ họp đã toát lên lòng nhiệt tình, sự chân thành và nghiêm túc của tuổi trẻ trong việc tham gia bàn thảo, giải quyết những vấn đề của thành phố, của đất nước", ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nói.
Bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP HCM, cho rằng, kỳ họp HĐND trẻ là một diễn đàn, cơ hội để tuổi trẻ nói lên suy nghĩ, nguyện vọng, khát vọng của mình, một kênh thông tin có ý nghĩa của thanh niên trong việc tham gia hoạch định chính sách của thành phố. Kỳ họp thể hiện ý thức làm chủ, sinh hoạt dân chủ của của thế hệ 8X.
"Các em điều hành khá chững chạc, năng động, không khí dân chủ. Ý kiến có mục tiêu, có giải pháp, khá mạnh dạn, có tìm kiếm giải pháp và có tranh luận nhưng chưa tập trung thảo luận kỹ", bà Thảo nhận xét.
Cũng theo bà Thảo, các đại biểu Hội đồng nhân dân trẻ cần tiếp tục theo dõi kỳ họp, hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố và phản ánh tâm tư, nguyện vọng, cũng như tham gia những đề án, chuyên đề theo đặt hàng của Hội đồng nhân dân thành phố.
Thanh Lương