Thứ bảy, 5/5/2007, 01:37 GMT+7

Lãnh đạo Hà Nội xin lỗi người dân vì vụ New Century

Ông Nguyễn Công Soái. Ảnh: A.Đức
Ông Nguyễn Công Soái. Ảnh: A. Đức.

"Lãnh đạo thành phố xấu hổ về vụ việc tại New Century. Công an Hà Nội không hay biết gì, dù vũ trường chỉ cách trụ sở Công an quận vài trăm mét. Chúng ta không phát hiện ra, hay không muốn làm vì lý do nào đó", Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái nói, sáng 4/5.
> Đột kích vũ trường New Century

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị liên quan đến phòng chống và kiểm soát ma túy diễn ra sáng nay tại Hà Nội, nhưng sự kiện New Cetury lại trở thành bức xúc của những người tham dự. Theo ông Soái, việc để tồn tại vũ trường New Century trong 6-7 năm ngay "sát nách" các cơ quan cao nhất thành phố và quận Hoàn Kiếm, nhưng không phát hiện được, để các lực lượng của Bộ Công an phải triệt phá là sự xấu hổ của lãnh đạo thành phố. "Chúng tôi xin nhận thiếu sót và xin lỗi người dân thủ đô về vụ việc này...", ông Soái nói.

"Một đại tá, Cục phó Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy còn trà trộn được vào vũ trường New Century hằng tuần liền để điều tra, nắm tình hình hoạt động ma túy. Trong khi, Công an Hà Nội không hay biết gì", ông Soái thắc mắc.

Trung tướng Lê Thành, Tổng cục phó Cảnh sát, cũng đặt vấn đề, Công an Hà Nội được đánh giá là đội quân tinh nhuệ nhất trong cả nước, nhưng vì sao lại không thể phát hiện được một tụ điểm nổi cộm như vũ trường New Century?

Ngày 2/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã gửi thư cảm ơn Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh vì lực lượng công an của Bộ đã giúp thành phố triệt phá tụ điểm tàng trữ và sử dụng ma túy lớn nhất Hà Nội là vũ trường New Century. "Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của thành phố, phối hợp chặt chẽ với lực lượng của Bộ, tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi và đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm", Bí thư nhấn mạnh. 

"Từ cấp phường đã phải có đồng chí cảnh sát khu vực để nắm địa bàn, phát hiện mọi biến động của các loại tội phạm. Trong 6-7 năm New Century là nỗi nhức nhối của thủ đô, cảnh sát này đi đâu và làm gì...", ông Thành nhấn mạnh.

Các vấn đề được lãnh đạo thành ủy và Bộ công an nêu ra đã không nhận được bất cứ sự hồi đáp nào từ phía công an Hà Nội.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra lễ trao bằng khen các cá nhân, đơn vị của Hà Nội có thành tích trong phòng chống ma túy nhưng Phó bí thư Thường trực Thành ủy đã đề nghị "cắt" phần này.

"Theo tôi, trong danh sách những đơn vị được biểu dương ngày hôm nay, có những đơn vị chưa xứng đáng. Chúng ta hãy nêu tên những đơn vị yếu kém, rõ nhất là quận Hoàn Kiếm. Hãy để lãnh đạo những đơn vị này nói rõ vì sao không làm được, do năng lực yếu kém, buông lỏng quản lý hay do những nguyên nhân khách quan...", Phó bí thư Soái phát biểu.

Ông yêu cầu các sở, ngành, quận, phường có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ và xử lý nghiêm khắc những cá nhân có vi phạm và báo cáo về Thành ủy trước ngày 7/5. Trên cơ sở báo cáo kiểm điểm, Thành ủy sẽ có biện pháp xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm.

"Tụ điểm "to" thì đã có Bộ triệt phá hộ, vậy còn những tụ điểm vừa và nhỏ thì chúng ta phải tự giải quyết. Đó là câu trả lời thích đáng nhất của chúng ta đối với nhân dân thủ đô", ông Soái nhấn mạnh.

Nhóm phóng viên

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao