Ngành công nghiệp và nông nghiệp 'hút' thí sinh
Sáng 4/5, 30/33 Sở GD&ĐT phía Bắc đã bàn giao xong hồ sơ đăng ký dự thi cho các ĐH, CĐ. Các trường khối nông nghiệp, công nghiệp "bội thực" thí sinh đăng ký.
Theo thống kê, Thanh Hóa là tỉnh có nhiều thí sinh đăng ký nhất với hơn 100.000 bộ, Hà Nội hơn 80.000 bộ. Ông Ngô Kim Khôi, Vụ phó ĐH và sau ĐH, Bộ GD&ĐT cho biết, ngày 7/5, sau khi các trường phía Nam bàn giao xong hồ sơ, sẽ có phân tích và tổng hợp sơ bộ số thí sinh dự thi cũng như xu hướng chọn trường, chọn ngành...
ĐH Công nghiệp, nông nghiệp "bội thực" hồ sơ
Thanh Hóa dẫn đầu cả nước với hơn 100.000 hồ sơ, trong đó, khối A chiếm 50%, khối C: 30% (giảm nhiều so với năm ngoái). Một cán bộ Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, thí sinh đăng ký nhiều nhất vào ĐH Nông nghiệp 1 (4.400 hồ sơ), tiếp đó ĐH Công nghiệp và ĐH Huế...
Năm nay, Nghệ An nhận hơn 80.000 bộ, đa phần là khối A, trong đó vào các trường miền Bắc khoảng 40.000. Riêng ĐH Vinh nhận hơn 10.000 hồ sơ, tiếp đến là ĐH Nông nghiệp 1 với 7.000 bộ, tăng 3.000 bộ. “Số thí sinh đăng ký thi đại học năm nay giảm nhiều so với mọi năm", ông Nguyễn Hữu Nga, Phó phòng giáo dục Chuyên nghiệp Nghệ An nhận định.
Trưởng phòng giáo dục Chuyên nghiệp Hải Dương Nguyễn Văn Xứng cho biết, cả tỉnh nhận được 50.000 bộ, với 70% là khối A. Nhiều nhất vẫn là ĐH Công nghiệp Hà Nội 3.000 bộ, ĐH Bách Khoa trên 2.000 bộ… Tuy nhiên, các trường ĐH Dân lập, ĐH mới mở lại ít được thí sinh chú ý.
 |
| Nhiều Sở GD&ĐT tất bật với cả núi hồ sơ. Ảnh: T.D. |
Thí sinh Nam Định nộp 57.000 hồ sơ vào hơn 200 trường trên toàn quốc, trong đó 63% khối A, 8% khối C. Dẫn đầu là ĐH Nông nghiệp 1 với 3.216 bộ, ĐH Công nghiệp gần 3.000 bộ. Tuy nhiên, các trường "top" trên lại vắng sĩ tử: ĐH Bách Khoa 677 bộ, Kinh tế Quốc dân 1.363 bộ, Ngoại thương 416 bộ. Trung bình 1 thí sinh nộp 3 hồ sơ.
Bà Tạ Song Hà, Phó phòng giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong 177 trường có thí sinh đăng ký, nhiều nhất là ĐH thương mại 6.182 bộ, ĐH Mở 5.704 bộ. Riêng hồ sơ vào ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tăng gần 3 lần với 4.062 bộ. Trung bình mỗi học sinh Hà Nội nộp gần 2 hồ sơ, tương đương năm ngoái.
Ninh Bình nhận hơn 21.000 bộ hồ sơ, tập trung nhiều nhất là ĐH Công nghiệp Hà Nội và ĐH Nông nghiệp 1, mỗi trường hơn1.300 hồ sơ.
Đến giữa buổi bàn giao, xe chở hồ sơ của ĐH Công nghiệp Hà Nội và ĐH Nông nghiệp 1 nặng trĩu. Chỉ đống hồ sơ vừa được chất lên xe, một cán bộ ĐH Công nghiệp cho biết, trường này đã nhận được hơn 20 bao tải hồ sơ.
20 thí sinh chọn 1
Trong hơn 100.000 hồ sơ của Thanh Hóa, riêng khối CĐ đã chiếm hơn 25.000 bộ. Nam Định cũng có 28% hồ sơ (hơn 15.000 bộ) đăng ký vào CĐ. Số hồ sơ "Nam tiến" của tỉnh này cũng tăng hơn năm trước, với gần 4.500 bộ.
 |
| Nửa buổi sáng, ĐH Công nghiệp Hà Nội đã nhận hơn 20 bao tải hồ sơ. Ảnh: T.D. |
Dù chỉ có hơn 10.600 hồ sơ nhưng số lượng thí sinh Lào Cai đăng ký vào ĐH Thái Nguyên vẫn dẫn đầu với hơn 1.100 bộ, ĐH Sư phạm Hà Nội II 941 bộ.
Tại Sở GD&ĐT Hà Nội, tuy số trường tăng nhưng hồ sơ vào một số trường lại giảm nhiều. Ví dụ, CĐ Kinh tế kỹ thuật công nghiệp 1 chỉ có 3.000 hồ sơ, giảm 2.000 so với năm trước, CĐ GTVT giảm hơn năm trước 1.000 bộ. Đáng lưu ý, hồ sơ vào TCCN giảm một nửa so với năm trước.
Trong khi đó, hồ sơ vào CĐ Văn thư Lưu trữ TƯ lại giảm mạnh, chỉ bằng 1/3 năm ngoái với hơn 7.000 bộ. Giải thích về điều này, một cán bộ trường cho biết: "Năm ngoái, 20.000 thí sinh đăng ký thi khiến tỷ lệ "chọi" vào trường lên tới 64 lấy 1 và điểm chuẩn là 24. Do vậy, có thể năm nay thí sinh rụt rè hơn. Tuy nhiên, với lượng hồ sơ này, tỷ lệ "chọi" khoảng 20 lấy 1".
Tiến Dũng