Thứ sáu, 4/5/2007, 09:11 GMT+7

Dịch vụ thuê gái bia ôm

Các tiếp viên quán bia ôm. Ảnh: CAND

Thành lập ban nhạc với các "ca sĩ" karaoke, Tâm hợp đồng chuyên phục vụ quán nhậu. Khi các "đào" đi khách lỡ bị bắt quả tang, họ cũng ngoại phạm do chỉ quản lý gái trong giờ ca hát.

Tâm chuyên chăn dắt gái mại dâm ở khu vực ngã tư An Sương, quận 12, TP HCM. Trong một lần nổi máu giang hồ, Tâm đã chém trọng thương một khách làng chơi, sau đó bị tòa án tuyên phạt 5 năm tù vì tội cố ý gây thương tích.

Ra tù, Tâm phải lòng "má mì" tên Hương, quê An Giang và sống với nhau như vợ chồng. Trước khi quản lý đào ở quán bia ôm, Hương là "ca sĩ" cho một quán nhậu ở quận Thủ Đức và từng bị bắt quả tang khi đang bán dâm.

Tâm - Hương bèn nghĩ ra cách thành lập ban nhạc, Tâm lo tìm "nhạc sĩ", Hương cung cấp "ca sĩ" và điều đào. Tâm hợp đồng với một số nhạc công chuyên phục vụ cho các đám tiệc theo thỏa thuận "có sô thì gọi". Phần ca sĩ, Hương dẫn đàn em của mình đi hát karaoke để luyện nhuyễn một vài bài hát, vậy là trở thành "ca sĩ trẻ".

Công việc hàng ngày của Tâm là chở "vợ" trên chiếc xe gắn máy Trung Quốc dọc ngang các con đường ở quận 12, Hóc Môn (TP HCM), Dĩ An, Thuận An (Bình Dương), đến những quán nhậu sân vườn để... "kiếm hợp đồng".

Chủ quán T. ở ngã tư Trung Chánh, Hóc Môn cho biết, tiền thuê ban nhạc và tiếp viên trong 3 giờ, khoảng 100.000 đồng. Với số tiền này, Tâm dành trả cho nhạc công, "ca sĩ" kiêm tiếp viên thì ăn tiền "boa" của khách.

Nhóm Tâm - Hương đã kinh doanh "cho thuê gái bia ôm" với vỏ bọc là ban nhạc phục vụ chương trình hát với nhau. Đây là một cách "né" cơ quan pháp luật. Đối với một quán bia ôm thực thụ, số gái phải ăn ở tại quán nên rất dễ bị phát hiện. Còn thuê kiểu này, đến giờ gái có mặt, hết giờ rút, quán trở lại bình thường.

(Theo Công An Nhân Dân)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao