Lợn mắc bệnh bí hiểm đang được bán tháo
 |
| Lợn mắc bệnh PRRS biếng ăn. Ảnh: thepigsite.com |
Sau 2-3 ngày điều trị kháng sinh, căn bệnh bí hiểm hay còn gọi là hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS) không thuyên giảm, người chăn nuôi đang cố gắng bán tống bán tháo lợn bệnh.
>Lợn mắc bệnh bí hiểm chết hàng loạt
Ông Nguyễn Mạnh Định, Chi cục phó Thú y Bắc Ninh, cho biết, bệnh PRRS bắt đầu xuất hiện từ ngày 28/3 trên đàn lợn ở vài xã của huyện Thuận Thành. Đến nay, bệnh đã lan đến 21 xã, thuộc 3 huyện Thuận Thành, Quế Võ, Lương Tài. Hơn 4.500 con lợn đã mắc bệnh, trong đó có 166 con chết.
"Người dân rất hoang mang, sợ hơn cả dịch lở mồm long móng. Cứ tiêm kháng sinh 2-3 ngày không khỏi là họ bán đổ, bán tháo lợn bệnh", ông Định nói. Ông cũng cho biết ngay khi có dịch, Bắc Ninh đã thành lập hai đội kiểm dịch cơ động, nhưng không ngăn chặn được tình trạng vận chuyển, buôn bán lợn bệnh.
| Ông Nguyễn Văn Cảm, Phó giám đốc Trung tâm chẩn đoán thú y TƯ cho biết, bệnh PRRS không lây sang người. Tuy nhiên, người dân không nên ăn lợn ốm, chết vì căn bệnh này. Bởi hầu hết lợn chết là mắc bệnh nhiễm trùng cơ hội, do nhiều vi khuẩn khác tác động. Những vi khuẩn này có thể có độc tố, gây hại cho người |
Tại các tỉnh có dịch bệnh PRRS như Thái Bình, Hải Dương, lãnh đạo chi cục thú y đều thừa nhận có tình trạng người dân bán chạy lợn bệnh. Đây chính là nguyên nhân khiến dịch lây lan với tốc độ nhanh. Đàn lợn ở xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội nhiễm bệnh cũng vì nhập con giống từ các xã có dịch của Hải Dương.
Kể từ khi Hải Dương phát hiện dịch từ cuối tháng 3, đến nay, Trung tâm chẩn đoán thú y TƯ đã xác định virus PRRS trên đàn lợn của 5 tỉnh, gồm: Bắc Ninh, Sơn La, Thái Bình, Hà Nội và Bắc Giang. Gần 30.000 con đã bị nhiễm bệnh, trong đó chủ yếu là lợn con.
TS Văn Đăng Kỳ, Trưởng phòng dịch tễ, Cục Thú y, cho rằng số liệu thống kê này mới chỉ là bề nổi, thực tế lợn nhiễm bệnh còn nhiều hơn. "Nguy cơ lây lan ra các tỉnh khác rất cao nếu không thực hiện các biện pháp quyết liệt", ông Kỳ nhấn mạnh.
Lúng túng trong phòng chống
Tại hội thảo về hội chứng PRRS, tổ chức hôm nay, các nhà khoa học đều khẳng định bệnh PRRS do virus Lelytad không gây chết lợn hàng loạt. Nhưng vì virus tấn công và phá hủy đại thực bào, cơ quan có chức tiêu duyệt vi khuẩn, nên lợn rất dễ chết vì bị bội nhiễm do vi khuẩn gây bệnh tả, tụ huyết trùng, hay hen suyễn...
Để điều trị hiệu quả thì cần tìm ra loại văcxin chống lại virus Lelytad, cũng như loại kháng sinh đặc trị có thể tiêu diệt được vi khuẩn gây bội nhiễm. Tuy nhiên, hiện các nhà khoa học chưa phân lập được virus Lelytad. Trong khi đó, tại các địa phương có tình trạng vi khuẩn bội nhiễm nhờn thuốc. Tiêm kháng sinh không hiệu quả.
Biện pháp tối ưu được Cục Thú y chỉ đạo các tỉnh thực thiện là công bố dịch, tập trung bao vây khoanh vùng ổ dịch; quản lý chặt chẽ gia súc nhiễm bệnh, không bán chạy, giết mổ; cách ly lợn bệnh và tăng cường chế độ dinh dưỡng; vệ sinh tiêu độc toàn bộ khu chuồng trại.
Chiều nay, Cục Thú y sẽ đề xuất Bộ Nông nghiệp đưa hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn vào danh mục các bệnh phải công bố, từ đó áp dụng các biện pháp bắt buộc phòng chống dịch. Hiện PRRS không nằm trong danh mục này.
Hồng Khánh