Thứ năm, 12/4/2007, 11:42 GMT+7

Trói chân công nhân tại nơi làm việc

2h sáng 11/4, tại Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), hai công nhân thuộc Công ty dịch vụ Panpacific tự ý bỏ việc ra về thì bị bảo vệ giữ lại. Trưởng dây chuyền Nguyễn Thị Thanh đã lăng mạ và bắt họ tự trói hai chân, còn bà Thanh dùng tay cột đầu dây còn lại vào chân bàn gần đó.

Hai công nhân là Nguyễn Thị Lý (24 tuổi) và Lê Thị Tần (22 tuổi) làm việc tại dây chuyền CC1-A và S5-12A của Công ty TNHH Canon VN. 

Hai công nhân cho biết, sau 1 tháng làm việc tại công ty (bắt đầu từ 12/3), hai chị xin nghỉ việc vì những lý do riêng. Sau khi lãnh lương tháng 3 (số tiền 527.000 đồng) vào giờ nghỉ ăn giữa ca. Sáng 11/4, hai người nhờ người đứng máy hộ rồi bỏ công ty ra về. Ngay sau đó, họ bị bảo vệ giữ lại tại cổng ra vào.

Biết tin, bà Nguyễn Thị Thanh, hiện đang quản lý 20 dây chuyền với 623 công nhân đã có mặt tại cổng và không tiếc lời quát tháo, lăng mạ. Sau đó, bà Thanh buộc hai chị trở lại nơi làm việc, đồng thời lấy hai sợi dây dù và bắt họ tự trói hai chân mình. Còn bà Thanh dùng tay cột đầu dây còn lại vào chân bàn gần đó.

Sau khi có sự phản ứng của tập thể lao động đang làm việc ca đêm tại dây chuyền, hai công nhân này mới được cởi trói. 

Một số công nhân đã báo cáo tình hình với ông Nguyễn Thạch Vũ, quản lý khu vực sản xuất. Ông Vũ đã có mặt kịp thời, yêu cầu đưa hai công nhân vào phòng y tế để tĩnh dưỡng tinh thần và yêu cầu Nguyễn Thị Thanh trực tiếp xin lỗi người lao động, làm tường trình sự việc và báo cáo lãnh đạo công ty.

Ông Khương Ngọc Khải, Chủ tịch Công đoàn Công ty dịch vụ Panpacific, đã yêu cầu lãnh đạo công ty và các bộ phận liên quan kiểm điểm nghiêm túc và đề nghị phải có hình thức xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Thanh, đại diện Công ty dịch vụ Panpacific phải đứng ra xin lỗi và có trách nhiệm ổn định tinh thần đối với người lao động.

(Theo Lao Động, SGGP)

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao