Địa phương không quán xuyến nổi bãi vàng Tà Năng
Phó chủ tịch huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) Phan Văn Báu cho rằng, chính quyền địa phương không thể quán xuyến nổi việc khai thác vàng trái phép. Trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện phân trần, vì là cán bộ tích cực nên ông Ro được chọn phân công vào địa bàn "dễ bị mua chuộc".
> Cán bộ xã, huyện bảo kê bãi vàng Tà Năng/ Trưởng công an cho thuê máy đào vàng trái phép
 |
| Máy đào của ông trưởng Công an thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng) Nguyễn Hữu Vĩnh đào hầm vàng ở bãi Tà Năng. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Sáng 6/4, ông Phan Văn Báu cùng ông Huỳnh Văn Chín, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Lâm Đồng, đi kiểm tra tình hình. Khi vào đến nơi, dân đào vàng đã di tản máy móc ra khỏi bãi, chỉ bắt được ba máy bơm.
"Khai thác vàng trái phép ở Tà Năng là có thật", ông Báu khẳng định và cho biết, việc quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên ở đây được giao cho huyện đội và UBND xã Tà Năng.
Ông Phó chủ tịch huyện giải thích, từ 2004 đến nay đã chỉ đạo công an phối hợp quân đội tổ chức truy quét, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Sau mỗi đợt truy quét, tình trạng khai thác vàng trái phép tạm lắng nhưng thời gian sau lại tiếp tục như cũ. Tổ công tác của Huyện đội Đức Trọng được phân công hỗ trợ địa phương xử lý dứt điểm tình trạng khai thác trái phép nhưng vẫn không thể.
"Đích thân tôi nhiều lần vào kiểm tra nhưng khi chưa vào đến nơi thì họ đã biết. Mình đuổi là họ chạy, mình quay lưng đi là họ lén lút làm. Chính quyền địa phương không thể quán xuyến nổi", ông Báu trần tình.
Theo ông Báu, trách nhiệm của UBND xã Tà Năng đã quá rõ. Việc xảy ra ở cơ sở thì người quản lý địa bàn đó phải có trách nhiệm đầu tiên. UBND huyện sẽ sớm kiểm tra vấn đề cán bộ xã bảo kê cho dân đào vàng, cá nhân nào sai phạm thì xử lý nghiêm, không thể dung túng. Ngày 9/4, vụ việc sẽ được báo cáo chủ tịch UBND huyện để xin ý kiến chỉ đạo điều tra, xử lý.
Còn ông Hoàng Văn Tám, Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho rằng, bãi vàng này đã giao địa phương quản lý. Trước đó, Sở và UBND huyện Đức Trọng thường xuyên đi kiểm tra, giải tỏa nhiều khu vực khai thác vàng trái phép. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, dân đào vàng lại khai thác lén lút nên việc xử lý rất khó.
Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Đức Hiệp, thừa nhận đã biết thông tin về trường hợp của thiếu tá Nguyễn Hữu Vĩnh, nhưng chưa họp được vì đang là ngày cuối tuần. Đầu tuần tới, Ban giám đốc Công an tỉnh sẽ họp để làm rõ sự việc, nếu cán bộ sai phạm thì phải xử.
"Khi nghe thông tin về trường hợp ông Ro tôi rất bất ngờ. Ngày 9/4, Đảng ủy, Ban chỉ huy huyện đội sẽ họp xác định mức độ sai phạm của ông Ro để tiến hành kiểm tra. Nếu những thông tin trên là chính xác thì phải xử lý nghiêm khắc. Bản thân ông Ro từ trước đến nay chưa có sai phạm gì. Đây là thành phần tích cực nên mới “chọn mặt gửi vàng”, cho vào Tà Năng vì ở môi trường này rất dễ bị dân đào vàng mua chuộc", ông Đỗ Văn Huy, Trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Đức Trọng nhận định.
Hiện, Ban chỉ huy quân sự huyện Đức Trọng đã triệu tập ông Ro ra khỏi bãi vàng Tà Năng. Ông Huy khẳng định, huyện đội không chủ trương bảo kê, nhận tiền. Cán bộ chiến sĩ nào vi phạm là bị xử lý nghiêm. Quy định về công tác ở đây rất nghiêm ngặt, cứ một tháng thay đổi nhân sự để tránh việc cán bộ bị người khai thác vàng mua chuộc.
| Dân đào vàng đã kéo ra khỏi bãi |
| Sau loạt bài về bãi vàng Tà Năng, hai chiếc máy đào của ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Trưởng Công an thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng, Lâm Đồng), và một chiếc của cháu vị công an kinh tế huyện Đức Trọng, đã “bốc hơi” khỏi bãi vàng. Một số chủ hầm vàng đã thu dọn “chiến trường”, hối thúc người làm công đưa máy bơm, dụng cụ ra khỏi bãi. Đến sáng qua, 7/4, bãi vàng Tà Năng hầu như không còn một bóng người. |
(Theo Tuổi Trẻ)