Thủ tướng yêu cầu 'cắt ngọn' toàn bộ nhà sai phép
 |
| Công trình số 4 Đặng Dung. Ảnh: Hoàng Hà |
Chiều 6/4, kết luận phiên họp Chính phủ, Thủ tướng đã đồng ý với phương án của Hà Nội, "cắt ngọn" tất cả công trình sai phép. Thành phố phải xử lý hành chính mức cao nhất với chủ đầu tư, giám sát và cán bộ quản lý liên quan.
> Hà Nội chủ trương 'cắt' phần nhà sai phạm
Tại cuộc họp báo chiều cùng ngày, Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ tướng khẳng định, việc phát triển đô thị phải theo quy hoạch, giữ vững kỷ cương. Quan điểm của Chính phủ là cần phải cương quyết xử nghiêm những công trình cá nhân vi phạm. Ngoài việc dỡ bỏ, chủ đầu tư còn bị phạt hành chính nặng. Theo quy định hiện hành, mức phạt cao nhất với vi phạm trật tự xây dựng là 70 triệu đồng.
Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, thời gian tới, nếu chủ đầu tư không thực hiện phá dỡ, chính quyền sẽ không cho phép đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Thành phố cũng sẽ thực hiện việc cưỡng chế phá dỡ khi thấy cần thiết, chủ đầu tư phải trả kinh phí phá dỡ.
Trước đó, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị bày tỏ quan điểm không đồng tình với việc phạt cho tồn tại. Thành phố cương quyết xử lý để xây dựng một thủ đô văn minh giàu đẹp, chứ không phải là nơi mà ai muốn làm gì thì làm. "Một số ý kiến cho rằng công trình đang đẹp như vậy mà phá đi thì lãng phí. Tuy nhiên, nếu xây đúng quy hoạch cho phép còn đẹp hơn. Nhà xây không phép và vượt phép chỉ đẹp với người vi phạm", ông Nghị nói.
 |
| Ý kiến độc giả VnExpress về hướng xử lý nhà sai phép ở Hà Nội (từ 28/3 đến chiều 6/4). |
Hiện các công trình xây sai phép như số 4 Đặng Dung, số 2 ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh, số 9 Đào Duy Anh đã bị thu hồi giấy phép xây dựng, ngừng cung cấp điện nước, không cho phép đưa vào khai thác sử dụng. Chủ đầu tư 3 công trình này đã có báo cáo giải trình và đề xuất phương án nộp hàng tỷ đồng để cho tồn tại.
Hạn chế thấp nhất việc cắt điện tràn lan
Trả lời câu hỏi của VnExpress tại buổi họp báo, ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ rất quan tâm đến tình trạng cắt điện tràn lan thời gian qua, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công nghiệp chỉ đạo Tổng công ty điện lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy điện và hệ thống truyền tải, mua điện của Trung Quốc. Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan triệt để tiết kiệm điện.
"Trong trường hợp quá căng thẳng, Thủ tướng yêu cầu ngành điện phải có phương án cắt điện khoa học, hạn chế thấp nhất việc cắt điện tràn lan, đảm bảo đủ điện cho các đơn vị sản xuất kinh doanh", Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói.
Trong quý 2 năm nay, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục hoàn chỉnh đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI. Trả lời câu hỏi của phóng viên về hướng cắt giảm các bộ, ông Phúc cho biết, Chính phủ sẽ báo cáo Bộ Chính trị về vấn đề này. Tuy nhiên, hiện Chính phủ chưa bàn cụ thể về cơ cấu các bộ.
Tại kỳ họp này, Chính phủ cũng đã bàn thảo về Đề án điều chỉnh lương tối thiểu chung giai đoạn 2007-2012. Trên cơ sở góp ý của các thành viên Chính phủ, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu, chỉnh sửa.
Việt Anh
Người gửi: Phạm Văn Sơ
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Xử lý nhà vi phạm
Tôi thực sự thấy vui mừng vì thời gian này, việc xử lý nhà xây sai phép được xử lý nghiêm. Điều này đã dần làm mờ đi quan điểm cứ sai phạm rồi chịu phạt. Tôi rất tán thành quan điểm đã sai phạm thì kiên quyết phá dỡ phần vi phạm, không thể nộp tiền phạt mà để kiến trúc vi phạm đến quy hoạch chung của thành phố. Không thể có quan điểm phạt hành chính nặng cho tồn tại. Nếu như vậy chẳng khác nào người phạm tội nộp ít tiền thì không tha mà nộp nhiều tiền thì lại tha.
Người gửi: Hoàng Vĩnh Hồ
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Chúng ta sẽ tiếp tục còn nghèo
Nếu xử lý theo cách phá bỏ và cắt gọt thì thể hiện rất đúng kỷ cương nhưng sẽ khiến cho đất nước ta nghèo vẫn nghèo, xấu vẫn còn xấu và lãng phí vẫn còn lãng phí. Theo tôi, nên phạt nặng và cho tồn tại đối với những công trình đủ điều kiện về kiến trúc, quy hoạch đô thị để tránh lãng phí.
Người gửi: Nguyễn Lộc
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Coi thường pháp luật với giá 70 triệu đồng
Phá bỏ phần dư và đồng thời phạt nặng chủ đầu tư và những người có liên quan là phương pháp tốt nhất thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Theo tôi, mức phạt tối đa 70 triệu đồng là quá nhẹ, cần nâng mức phạt gấp10 lần như vậy. Những người liên quan với sự coi thường pháp luật hiện hành phải chịu trách nhiệm hình sự.