Thứ ba, 3/4/2007, 07:37 GMT+7

Các tỉnh phía Nam sắp chịu đợt nóng nhất trong năm

Bà Lê Thị Xuân Lan, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết, tình trạng oi bức hiện nay sắp chấm dứt, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ miền Bắc. Nhưng dự kiến khoảng 1 tuần sau, sẽ bắt đầu đợt nóng thứ 2, thời tiết còn gay gắt hơn những ngày này.

Theo bà Lan, mấy ngày qua, TP HCM và nhiều tỉnh phía Nam chịu đợt nóng đầu tiên của mùa khô, với nhiệt độ cao nhất khoảng 37 độ C, thấp nhất chừng 26 độ C. Nhiệt độ không đột biến so với trung bình nhiều năm cùng thời điểm, song do giờ nắng kéo dài và độ ẩm lớn, dẫn đến không khí có phần oi bức hơn. 

Nhưng trong 2 ngày tới, đợt nóng trên chấm dứt, các tỉnh phía Nam, đặc biệt là TP HCM, Bình Phước, Đồng Nai và ven biển Đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ có mưa rào và dông. Nhiệt độ các tỉnh giảm, với cao nhất khoảng 35-36 độ C, ban đêm 24-25 độ C.

Cũng theo bà Lan, mưa rào và dông diễn ra trong 3-4 ngày và áp thấp nóng sẽ phát triển trở lại, bắt đầu đợt nóng thứ 2, từ khoảng ngày 8-9/4. Dự kiến, đây mới là đợt nóng nhất trong năm nay, với nhiệt độ một số nơi có thể lên 39 độ C. Đợt nóng này kéo dài, kèm dông, xoáy, sét và mưa chuyển mùa vào cuối tháng 4, đầu tháng 5. Gió trên biển hoạt động mạnh hơn, biển động nhẹ.

Bà Lan khuyến cáo, trong giai đoạn chuyển mùa, người dân nên hạn chế ra đường khi trời nhiều mây, có dông, đề phòng cây gãy, đổ và sét. Mực nước sông đang lên theo đợt triều cường mới. Đỉnh triều cường vào ngày 4-6/4, trùng với mùa gió chướng mạnh sẽ làm độ mặn tăng vọt, thâm nhập sâu vào cửa sông. Nguồn nước ô nhiễm, cùng nắng nóng kéo dài dẫn đến khó kiểm soát dịch bệnh trên người và vật nuôi. Người dân cần cũng chú ý đề phòng những dịch cảm, đường ruột.

Còn theo bác sĩ Nguyễn Thị Phương Huệ, Phó khoa Khám - Bệnh viện Nhi Đồng 2 – TP HCM, thời tiết nắng nóng trẻ em rất dễ mắc các bệnh về đường tiêu hoá, đặc biệt là tiêu chảy.

"Nhiệt độ cao là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát sinh và sinh sôi, đặc biệt là trong thức ăn, nước uống. Không khí oi bức cũng làm trẻ dễ mất nước, các bậc phụ huynh cần chú ý giữ vệ sinh ăn uống và vệ sinh thân thể cho trẻ và cho các em uống nước thường xuyên", bác sĩ Huệ khuyên. Cũng theo bà Huệ, khi trời bắt đầu mưa, trẻ cũng dễ nhiễm quai bị và trái rạ.  

Thanh Lương - Viên An

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao