Thứ hai, 26/3/2007, 05:57 GMT+7

Chính phủ sẽ 'mổ xẻ' vấn nạn nhà sai phép ở Hà Nội

Phó chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Dân trí.

Chiều 26/3, trao đổi với VnExpress, Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong kỳ họp tháng này, Chính phủ sẽ bàn thảo vấn đề nhà sai phép, không phép. Dự kiến, Chủ tịch UBND Hà Nội và TP HCM sẽ trả lời báo chí ngay sau phiên họp.

Theo ông Phúc, từ tháng 3, lãnh đạo UBND Hà Nội và TP HCM sẽ tham dự phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Trong lần đầu tiên tham dự, lãnh đạo hai thành phố sẽ báo cáo vấn đề quản lý trật tự đô thị - chủ đề nóng bỏng thời gian qua.

"Chính phủ đang rất quan tâm đến tình hình vi phạm trật tự xây dựng. Sau khi nghe Chủ tịch UBND hai địa phương trên báo cáo, Chính phủ sẽ thảo luận và ra nghị quyết", ông Phúc cho biết.

"Tôi đã ký giấy mời Chủ tịch Hà Nội và TP HCM tham dự buổi họp báo sau phiên họp Chính phủ. Các đồng chí lãnh đạo hai thành phố nên trả lời trước công luận vấn đề nhà sai phép, không phép", Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói.

Trước đó, Thường trực Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội đã thống nhất trình Thủ tướng 2 phương án xử lý nhà sai phép, không phép. Phương án thứ nhất là yêu cầu chủ đầu tư phá dỡ những phần vi phạm. Phương án còn lại là phạt nặng theo giá trị thu lợi của các tầng sai phép và cho tồn tại.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, phương án phá dỡ những tầng sai phép dễ xử lý và có tính răn đe tốt. Cách xử lý này cũng phù hợp với Luật Xây dựng. Phương án phạt nặng theo giá trị sử dụng của phần sai phép thì tránh được lãng phí, song không có quy định trong Luật Xây dựng.

Quy định phạt vi phạm trật tự đô thị cao nhất hiện nay là 70 triệu đồng kèm theo phá dỡ. Nếu đưa ra mức phạt cao hơn thì phải báo cáo Thủ tướng. "Tôi đã tính mức phạt nhà số 9 Đào Duy Anh phải đến 30 tỷ đồng, tương ứng diện tích sàn xây dựng ở đây", Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu nói.

Sau khi Hà Nội có những biện pháp mạnh như đình chỉ xây dựng, cắt điện nước, nhiều chủ đầu tư đã xin nộp hàng tỷ đồng. UBND thành phố Hà Nôi cũng chỉ đạo cách chức Chủ tịch phường Trúc Bạch và một cán bộ thanh tra xây dựng quận Ba Đình được phân công theo dõi địa bàn phường này.

Việt Anh

Người gửi: Xuan Hoai
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Phai xu ly nang

Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn đều đã có nhưng tại sao lãnh đạo các tỉnh, thành phố làm sai rồi lại đẩy quả bóng sang cho Chính phủ? Thủ tướng chẳng lẽ suốt ngày đi giải quyết hậu quả của các tỉnh do làm sai hay sao?

Vấn đề tôi muốn đặt ra là chất lượng cán bộ thi hành chính sách, điều hành và kiểm soát tình hình xây dựng đô thị rất kém. Có thể đặt dấu hỏi tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu tại khâu này. Chính các cơ quan tham mưu của thành phố, tỉnh cũng phải nhận trách nhiệm. Không thể chỉ có một ông chủ tịch phường chịu trách nhiệm thay cho cả một dây chuyền hoạt động sai được.

Người gửi: Nguyễn Chấn
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Ý kiến bạn đọc

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, phương án phá dỡ những tầng sai phép dễ xử lý và có tính răn đe tốt. Cách xử lý này cũng phù hợp với Luật Xây dựng. Phương án phạt nặng theo giá trị sử dụng của phần sai phép thì tránh được lãng phí, song không có quy định trong Luật Xây dựng.

Tôi cho rằng, luật đã không quy định thì không được làm. Để giữ nghiêm kỷ cương, phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Nếu cứ cố tình "phạt nặng" cho tồn tại thì đó là cách làm tuỳ tiện.

Người gửi: Lausa200
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Ủng hộ việc phá dỡ

Theo tôi, mất vài tỷ đồng hay vài chục tỷ đồng để đảm bảo pháp luật được thực thi, lấy lại niềm tin của nhân dân thì đâu có gì là lãng phí. Tôi ủng hộ phương án dỡ bỏ nhà xây trái phép. Các quan chức liên quan phải bị cách chức vì vô trách nhiệm và phạt tiền vì làm mất thì giờ của quốc gia vào việc tranh cãi, xét xử. Đó mới thực sự là lãng phí.

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao