Thứ hai, 26/3/2007, 11:33 GMT+7

Nên chấn chỉnh việc khen thưởng theo phong trào 

Sáng nay, thảo luận công tác nhiệm kỳ 2002-2007 của Chủ tịch nước, nhiều đại biểu cho rằng, thời gian qua có tình trạng khen thưởng tràn lan, theo phong trào. Có người không xứng đáng vẫn được khen, trong khi nhiều người có công nhưng chưa được nhà nước ghi nhận.

Nhà sử học Dương Trung Quốc đặt vấn đề cần xem xét lại 760.000 huân chương đã ban hành 5 năm qua có chính xác không. "Cử tri và cá nhân tôi cho rằng việc khen thưởng còn tràn lan. Nhiều người có công, xứng đáng được khen, nhưng do phương thức khen có vấn đề nên đến nay vẫn chưa được Nhà nước ghi nhận. Trong đó, nhiều người có công đã không còn nữa", ông Quốc nói. 

Đại biểu phát biểu tại nghị trường. Ảnh: TTXVN.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Vy cho rằng, khen thưởng còn mang tính hình thức và không kịp thời. Lấy dẫn chứng của bản thân, bà Vy cho hay, như nhiều đại biểu Quốc hội, bà Vy được khen vì có thành tích trong đấu tranh bình đẳng giới. Nhưng bà và nhiều đại biểu không biết mình có thành tích gì, không rõ tiêu chí khen thế nào.

Thay mặt cử tri tỉnh Sơn La, đại biểu Vy phản ánh thời gian qua Nhà nước đã và đang làm thủ tục để khen thưởng những người từng tham gia công tác bên Lào. "Nhưng nhiều người cho biết, họ đã kê khai hồ sơ nhiều lần, có người tới 10 lần, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được khen thưởng", bà bức xúc.

Từ thực tế này, bà Vy cũng như đại biểu Phạm Chuyên đề nghị chấn chỉnh công tác khen thưởng. "Cần sàng lọc lại, không nên để tình trạng khen tràn lan, trong khi những người xứng đáng lại không được khen thưởng kịp thời", ông Chuyên nói. Đại biểu Vy thì thẳng thắn: "Trường hợp khen thưởng sai cần phải xem xét rút lại". 

Nguyên giám đốc Công an Hà Nội Phạm Chuyên đánh giá nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch nước đã rất thành công, để lại rất nhiều dấu ấn trong công tác cải cách tư pháp. "Tình trạng án bỏ túi, án tại hồ sơ kéo dài lâu nay. Nhưng với việc cải cách tư pháp, Chủ tịch nước đã làm thay đổi điều này. Đến nay, án tại hồ sơ chỉ là một yếu tố trong xét xử", ông Chuyên dẫn chứng.

Đại biểu này cũng rất đồng tình với Chủ tịch nước khi kiên quyết giữ lại việc tranh tụng tại phiên tòa. Trước đó, có ý kiến đề nghị bỏ tranh tụng tại tòa. Ngoài hai vấn đề nêu trên, một số đại biểu đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch nước nên quan tâm đến công tác thông tin đối ngoại.

Hồng Khánh

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao