Thứ sáu, 23/3/2007, 05:59 GMT+7

Đình chỉ nhà 13 tầng vượt phép sát Hồ Tây

UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa chỉ đạo đình chỉ thi công một tòa nhà cao tầng làm văn phòng, khách sạn ven Hồ Tây tại cụm 2 phường Bưởi. Tòa nhà này vốn xin cấp phép 9 tầng song đã tự vươn lên 13 tầng và lấn chiếm chỉ giới đường đỏ.

Tòa nhà 13 tầng tại cụm 2 phường Bưởi, quận Tây Hồ có vị trí khá đắc địa, mặt trước hướng ra hồ Tây. Theo giấy phép xây dựng, công trình có diện tích sàn hơn 2.200m2, cao 9 tầng và một tầng hầm, từ sàn tới đỉnh mái cao 28m. Tổng vốn công trình là hơn 7 tỷ đồng do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 646 là chủ đầu tư.

ảnh
Tòa nhà xây vượt phép 4 tầng. Ảnh: PV

Trên thực tế, theo kết quả kiểm tra, ngoài xây vượt 4 tầng và 1 tầng kỹ thuật, chủ công trình còn xây lấn tầng hầm ra ngoài chỉ giới 1,5m, diện tích của tầng hầm vượt so với giấy phép 100m2; diện tích tầng 1 khoảng 340m2, vượt khoảng 140m2. Tòa nhà có chiều cao xây vượt là 17m. Do vậy, diện tích sàn xây dựng lớn hơn giấy phép 1.120m2.

Sáng 23/3, ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, các cơ quan chức năng của quận Tây Hồ đã phát hiện công trình xây dựng vượt phép từ trước Tết Nguyên đán và đã chỉ đạo đình chỉ công trình.

Tuy nhiên, ngày 21/3, UBND quận Tây Hồ mới có công văn chính thức chỉ đạo UBND phường, Phó chánh thanh tra xây dựng quận yêu cầu chủ đầu tư tạm ngừng xây dựng. Ngoài ra, các cơ quan này phải giải trình về quá trình quản lý và xử lý vi phạm trật tự xây dựng, báo cáo quận trước 31/3.  

Theo ghi nhận của VnExpress chiều 23/3, công trình đã hoàn tất phần thô, đứng sừng sững giữa một khu dân cư ven hồ Tây. Tuy nhiên, công trình chưa có dấu hiệu ngừng xây dựng. Một số công nhân ở đây cho biết, họ vẫn đang hoàn thiện công trình, khi nào có đoàn kiểm tra đến thì mới tạm dừng.

Trước thực trạng nhiều công trình cao tầng xây dựng không phép tại quận Tây Hồ bị phát hiện, sáng 23/3, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị đã chỉ đạo UBND quận phải báo cáo thành phố các vụ việc mới nảy sinh. Bên cạnh đó, quận nghiêm túc quản lý trật tự xây dựng, khi phát hiện công trình có vi phạm là phải đình chỉ ngay và đưa ra hướng xử lý đồng bộ, tránh gây khiếu kiện.

"Công trình chỉ được cấp phép một lần, nguyên tắc là không cho sửa lại giấy phép. Trật tự xây dựng trên địa bàn phải tạo chuyển biến, để chủ dự án không bao giờ vi phạm giấy phép", ông Nghị nói.

Đoàn Loan

   
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao