Thứ tư, 21/3/2007, 05:29 GMT+7

Nhà Quốc hội dự kiến hoàn thành năm 2010

Tòa nhà sẽ nằm ở vị trí trang trọng nhất của lô D khu Ba Đình (Hà Nội). Đường Bắc Sơn sẽ được cải tạo thành quảng trường phía nam nhà Quốc hội. Hội trường Ba Đình hiện nay sẽ được bảo tồn bằng hiện vật, hình ảnh, mô hình trong bảo tàng.
> Tòa nhà Quốc hội sẽ vẫn xây dựng tại khu Ba Đình

Theo báo cáo của Chính phủ, khu vực sử dụng nhà Quốc hội sẽ từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Điện Biên Phủ. Khi công trình hoàn thành sẽ tạo ra một quần thể văn hóa trong khu Ba Đình gồm: lăng, bảo tàng và khu du tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà Quốc hội, khu di tích 18 Hoàng Diệu, khu thành cổ Hà Nội và chùa Một Cột.

Chính phủ cam kết, việc xây dựng nhà Quốc hội sẽ không ảnh hưởng đến việc bảo tồn nguyên trạng di tích khảo cổ khu A, B và các vị trí có di tích tiêu biểu trên khu D. Bố cục nhà Quốc hội sẽ cân xứng trong khu vực Ba Đình, tạo được không gian cảnh quan đẹp, các hướng nhà không bị che khuất. Công năng sử dụng của nhà Quốc hội sẽ không bị trùng lắp do chỉ tồn tại một hội trường trên khu đất.

Thẩm tra báo cáo này, Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường đánh giá, so với các vị trí như khu Nam Thành cổ, khu phía tây nam Hà Nội và khu đô thị mới tây Hồ Tây, thì lô D là phù hợp nhất với nhà Quốc hội. Lô đất này rộng khoảng 5,7 ha, được giới hạn bởi các đường Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Bắc Sơn, Hoàng Diệu.

Tọa lạc ở lô đất này, tòa nhà Quốc hội sẽ đáp ứng các tiêu chí: nằm ở vị trí trang trọng trong khu trung tâm chính trị của quốc gia, thuận lợi cho công tác bảo vệ an ninh và diện tích đủ lớn để xây dựng tòa nhà Quốc hội với không gian kiến trúc lớn, đảm bảo phục vụ các hoạt động của Quốc hội.

Giá trị lịch sử của hội trường Ba Đình sẽ được bảo tồn

Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường cũng đồng ý với Chính phủ là hội trường Ba Đình có quy mô nhỏ, được xây dựng từ năm 1961, đến nay đã xuống cấp. Theo báo cáo của Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng), hội trường Ba Đình bị lún không đều, xuất hiện nhiều vết nứt gây lo ngại về an toàn kết cấu, thấm dột.

"Nếu tiếp tục sử dụng hội trường Ba Đình thì cần đầu tư lớn để cải tạo toàn diện và cũng khó giữ được kiến trúc cũ. Còn nếu xây tòa nhà Quốc hội theo phương án kết hợp công trình mới với hội trường hiện nay thì không tránh khỏi hạn chế về không gian kiến trúc, cảnh quan của tòa nhà Quốc hội, đồng thời không bảo tồn nguyên trạng được các vị trí có di tích tiêu biểu đã phát lộ tại khu D", Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường Hồ Quốc Việt nói.

Ông Việt cũng khẳng định, những giá trị lịch sử của hội trường Ba Đình sẽ không mất đi mà được bảo tồn bằng hiện vật, hình ảnh, mô hình trong bảo tàng.

Về khả năng di tích hoàng thành Thăng Long có khả năng xuất lộ trong khu C và D, Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường thống nhất với Chính phủ là sẽ nghiên cứu đưa vào bảo tàng các di tích này, không để ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng.

Về tiến độ, Chính phủ đặt kế hoạch hoàn thành xây dựng tòa nhà Quốc hội vào năm 2010, đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Tuy nhiên, Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường lưu ý, khi xây dựng phải đặt vấn đề chất lượng công trình lên đầu.

Hồng Khánh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao