Thứ tư, 21/3/2007, 12:05 GMT+7

22/4 kiểm tra tiếng Hàn cho lao động muốn sang Hàn Quốc

Từ 26 đến 31/3, lao động có nguyện vọng đi làm việc theo chương trình cấp phép của Hàn Quốc, phải đến các Sở Lao động Thương binh và Xã hội đăng ký kiểm tra năng lực tiếng Hàn. Có chứng chỉ ngôn ngữ này, lao động mới có cơ hội đi làm việc tại xứ xở kim chi với mức thu nhập 1.000 USD một tháng.

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dự kiến khoảng 8.000 lao động sẽ dự kỳ kiểm tra tiếng Hàn và chỉ tiêu này đã được phân bổ cho từng tỉnh thành. Người dự tuyển phải đủ tuổi (từ 18 đến dưới 39 tuổi), không tiền án, tiền sự hoặc bị phạt tù, không bị trục xuất hoặc cấm nhập cảnh Hàn Quốc.

Ngày 22/4 tới, lao động đủ điều kiện, đã qua vòng sơ tuyển tại các địa phương sẽ được kiểm tra tại 3 địa điểm ở Hà Nội, Vinh và TP HCM. Thí sinh phải vượt qua 2 môn nghe và đọc hiểu với thời gian 90 phút. Người được cấp chứng chỉ phải có tổng điểm 2 môn từ 120 điểm trở lên, không có môn nào dưới 40 điểm.

Lao động dự thi tiếng Hàn. Ảnh: H.K.

Bộ Lao động lưu lý, vượt qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn chỉ đủ tư cách được tham gia dự tuyển lao động, không đảm bảo chắc chắn được đi làm việc tại Hàn Quốc. Điều này còn phụ thuộc vào hạn ngạch và sự chấp thuận của chủ sử dụng. Nếu lao động không đủ sức khỏe hay từng lưu trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc sẽ không được lựa chọn vào danh sách dự tuyển.

Đây là lần thứ ba Việt Nam tổ chức kiểm tra tiếng Hàn cho những người có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép. Kể từ khi tham gia chương trình vào cuối năm 2004 đến nay, Việt Nam đã đưa hơn 16.000 lao động sang Hàn. Cuối năm nay, lớp lao động đầu tiên đi theo hợp đồng 2 năm, gia hạn 1 năm sẽ về nước.

Theo chương trình cấp phép mới, khi sang làm việc tại Hàn Quốc, lao động sẽ được hưởng mức lương cơ bản (chưa kể làm thêm giờ) không thấp hơn lương tối thiểu của Hàn Quốc (hiện là 700 USD một tháng). Lao động có thể phải trải qua 3 tháng thử việc và được hưởng mức lương thử việc bằng 80% mức lương ghi trong hợp đồng lao động.

Về chi phí, lao động phải tự chịu các chi phí về khám sức khỏe, làm hộ chiếu; nộp 654 USD cho chi phí vé máy bay, lệ phí visa, lệ phí sân bay, chi phí đào tạo và giáo dục định hướng. Ngoài ra, lao động phải mang theo 450 USD để mua bảo hiểm chi phí hồi hương và bảo hiểm tai nạn rủi ro ngay sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Hồng Khánh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao