Thứ tư, 7/3/2007, 11:28 GMT+7

Hà Nội không chi đủ ngân sách cho giáo dục

"Tại kỳ họp Chính phủ tuần vừa rồi, Hà Nội, TP HCM và một số địa phương khác nằm trong danh sách không chi đủ ngân sách cho giáo dục theo chỉ đạo của Thủ tướng", Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân nhắc lại vấn đề này trong buổi làm việc với Sở GD&ĐT thành phố chiều 6/3.

Trước thực trạng học sinh thành phố vẫn phải học trong điều kiện tồi tàn, người đứng đầu ngành giáo dục cho rằng, Hà Nội cần dùng khoản ngân sách chưa chi hết đó để cố gắng đến 2010 cơ bản xóa phòng học cấp 4.

Dù trong bản báo cáo sơ kết học kỳ 1, Sở GD&ĐT Hà Nội không đề cập đến tiêu cực, nhưng Bộ trưởng Nhân vẫn không quên nhắc lại một "điển hình": "Khi đọc tin về trường mầm non anh hùng có cô hiệu trưởng xâm phạm khẩu phần của trẻ, tôi thấy đau xót. Việc này không phải mới, đã kéo dài vài năm tại sao chúng ta không biết, hay là biết loáng thoáng rồi cho qua? Đó là bài học về công tác quản lý. Phải chăng những nơi có danh hiệu tốt rồi thì mình tin luôn, không kiểm tra?".

Bộ trưởng cũng đề nghị Sở xem lại vụ kiện của bà Lê Hiền Đức. "Bà Đức điện cho tôi thường xuyên. Nhưng tôi không thể thành thanh tra viên để đi kiểm tra hết các vụ việc. Các đồng chí cần xem lại vụ việc rồi trả lời, không nên để kéo dài quá tháng 4".

Bà Lê Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non thừa nhận, một số hiệu trưởng mầm non có hạn chế về mặt quản lý tài chính. Thời gian tới, vụ sẽ tổ chức những khóa nâng cao kiến thức quản lý cho hiệu trưởng mầm non.

Bộ trưởng Nhân trong buổi làm việc với Sở GD&DT Hà Nội. Ảnh: T.D.
Học sinh đi xe máy đến trường
"Âm thầm" tuyển sinh lớp 10
Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ

Ông Nguyễn Tiến Đoàn, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, học kỳ vừa qua, Sở có nhận được 17 đơn thư tố cáo. Bà Đức có phản ánh về tình trạng ép dạy thêm, học thêm ở trường Yên Thái và trù dập giáo viên tại trường Việt Nam - Angieri. Sở đã yêu cầu thanh tra báo cáo kết quả làm việc về Bộ, nhưng do chậm trễ nên đến thời điểm này vẫn chưa nộp kịp. Kết quả thanh tra cho thấy "không có vấn đề gì".

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó giám đốc Sở cho biết, ngay khi nhận được văn bản yêu cầu, Sở đã chỉ đạo các phòng giáo dục kiểm tra, rà soát toàn bộ học sinh. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa phát hiện trường hợp nào “ngồi nhầm lớp”. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do học sinh Hà Nội có nền móng rất tốt từ tiểu học.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện thành phố có gần 670.000 học sinh theo học tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục, trong đó có 123 trường đạt chuẩn quốc gia. Ngân sách đầu tư cho mỗi học sinh trong một năm học là 1,5 triệu đồng, gấp 4 lần năm 2003.

Tiến Dũng

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao