|
||||
![]() |
||||
|
Điều chỉnh cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa 12
Theo điều chỉnh mới nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, số đại biểu trung ương tăng thêm 2, thành 169, trong đó giảm ở cơ quan Chủ tịch nước, tăng cho khối Mặt trận. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ không đề cập đến đề nghị tăng cơ cấu người ngoài Đảng lên ít nhất 20%. Trao đổi với báo chí hôm nay, Phó chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc VN, ông Đỗ Duy Thường, cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí theo đề nghị của Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc VN là điều chỉnh cơ cấu và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội theo hệ thống chính trị, gồm 3 khối Đảng, Nhà nước (cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp và lực lượng vũ trang), Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên. "Việc chia thành 3 khối rất thuận lợi cho quá trình tổ chức, hướng dẫn, hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử của Mặt trận tổ quốc VN", ông Thường giải thích.
Về kiến nghị cần có cơ cấu hướng dẫn để phân bổ cho địa phương có người tự ứng cử, Thường vụ Quốc hội đã dẫn ra quy định của Luật bầu cử. Theo đó, công dân đủ 21 tuổi, đủ tiêu chuẩn thì có quyền ứng cử vào Quốc hội. Người ứng cử nộp đơn ở địa phương. Luật không hạn chế số ứng cử tự do, ngược lại còn khuyến khích. Ông Thường cho biết, Ủy ban Thường vụ đã gợi ý một số địa phương đông dân như Hà Nội, TP HCM, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tây, Đồng Nai, Hải Phòng, Bình Dương... nên tăng số ứng cử viên tự do. Vẫn theo ông Thường, với kiến nghị tăng đại biểu Quốc hội của khối Mặt trận tổ quốc ở trung ương, Ủy ban Thường vụ đã chấp nhận tăng 3 người, nâng tổng số lên 34. Con số này vẫn chưa đáp ứng nguyện vọng của các đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở trung ương. Hội nghị đề nghị tăng từ 31 lên 36 đại biểu (trong đó có 4 đại biểu là tôn giáo như Quốc hội khóa 11). Ở địa phương hội nghị dự kiến tăng từ 42 lên 64 đại biểu. Trả lời câu hỏi của VnExpress về kiến nghị giảm đại biểu từ cơ quan trung ương Đảng (dự kiến 10) và cơ quan Chủ tịch nước (dự kiến 3), Phó chủ tịch Thường cho biết, ngay trong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Tổng thư ký Hội đồng bầu cử đã trả lời là theo tinh thần hội nghị trung ương 4 sẽ giảm một số cơ quan Đảng, vì thế những người từ cơ quan trung ương Đảng được cơ cấu ra ứng cử sau này có thể điều chuyển trong hoạt động của đại biểu chuyên trách. Còn cơ quan Chủ tịch nước thì đã điều chỉnh từ 3 xuống 2. Tuy nhiên, trong lần điều chỉnh đầu tiên về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được bầu, Phó chủ tịch Thường cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã không đề cập đến đề nghị tăng cơ cấu người ngoài Đảng lên ít nhất 20%. Trước đó, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc VN tổ chức ngày 23/2, hội nghị đã đề nghị tăng ít nhất 20%, thậm chí 30% đại biểu người ngoài Đảng nhằm thêm điều kiện thu hút hiền tài.
Hồng Khánh
- [Trở về]
|
||||
| MENU | ||||
Về đầu trang ![]() |
||||
|
, |