Thứ năm, 1/3/2007, 06:15 GMT+7

Dịch cúm lại tấn công đồng bằng sông Cửu Long

Việc nuôi chung gà vịt làm tăng nguy cơ lây nhiễm cúm. Ảnh: H.K.

Theo Cơ quan Thú y vùng 7 Cần Thơ, ngày 25/2, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại xã Thới Hoà, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long trên đàn 800 con vịt 45 ngày tuổi, chưa tiêm phòng văcxin. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm H5N1.

Theo cơ quan thú y vùng 7, số vịt này được chuyển từ Sóc Trăng đến nên nhiều khả năng ở Sắo Trăng cũng đang có dịch. Hiện Vĩnh Long đã tiêu huỷ toàn bộ số vịt trên và tiêu độc khử trùng xung quanh ổ dịch.

Như vậy, sau hơn một tháng Việt Nam tuyên bố khống chế được dịch cúm gia cầm thì lại liên tiếp phát hiện ra ổ dịch mới. Tại Hải Dương, ngày 14/2 vừa qua, dịch cúm đã phát ra tại một trang trại chăn nuôi gà ở xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương trên bầy gà chưa tiêm phòng.

Việc tái phát dịch cúm ở Vĩnh Long và Hải Dương cho thấy virus cúm có mặt ở khắp nơi và có thể làm bùng phát dịch ở bất cứ địa phương nào. Đặc biệt, với lệnh cho phép tái lập đàn thủy cầm từ hôm nay, việc người dân nuôi ồ ạt thủy cầm sẽ có thể làm tăng nguy cơ tái phát dịch.

Chính vì vậy, hôm qua, Bộ trưởng, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống cúm gia cầm đã có công điện đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố không được chủ quan, lơ là với dịch; tiếp tục áp dụng các biện pháp đồng bộ phòng chống dịch; quản lý chặt chẽ các lò ấp con giống, đặc biệt là đàn thuỷ cầm ấp nở mới.

Hồng Khánh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao