Thứ sáu, 2/3/2007, 01:24 GMT+7

Khuyến khích công dân đủ tiêu chuẩn tự ứng cử

Phó chủ tịch Trương Quang Được. Ảnh: VTC

Phó chủ tịch Quốc hội, Trương Quang Được bộc lộ mong muốn như vậy trong cuộc trao đổi với báo chí sáng nay về việc bầu cử QH khóa tới. Ông cho rằng, ứng viên phải báo cáo trước dân, người nào thuyết phục được dân, khiến họ tin tưởng thì người đó sẽ trúng. > Bầu cử Quốc hội cũng có 'bệnh thành tích'/ Hãy dành ghế cho đại biểu tự ứng cử

- Tại hội nghị hiệp thương vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng cần phải dành cơ cấu xứng đáng cho những người tự ứng cử. Ông nghĩ thế nào về vấn đề này?

- Mọi công dân đều được quyền tự ứng cử theo quy định của luật. Chúng ta khuyến khích vấn đề này, đồng thời cũng giao cho những địa phương đông dân như Hà Nội, TP HCM cần phải có người tự ứng cử. Tuy nhiên, chúng ta chưa biết có bao nhiêu người tự ứng cử đại biểu QH khóa tới. Mặt khác, tất cả công dân đều thuộc một ngành nghề, lĩnh vực nào đó. Do đó không thể dành một con số cụ thể cho người tự ứng cử.

- Ông đánh giá thế nào về cơ hội của những người tự ứng cử vào QH khóa 12?

- Chúng ta không thể nói trước ai có nhiều khả năng trúng cử. Sau mỗi kỳ QH, trí tuệ của dân lại được nâng lên, người nào xứng đáng dân họ sẽ bầu. Có thể trúng người là đảng viên, người ngoài đảng, hoặc tự ứng cử... Kết quả bầu cử có thể xê dịch một vài trường hợp so với cơ cấu cũng không sao, miễn là người được bầu thực sự xuất sắc và được dân tín nhiệm.

- Người tài của đất nước rất nhiều, tại sao Hội đồng bầu cử khóa này không tăng số ứng cử viên gấp 2 gấp 3 số lượng được bầu, để cử tri có nhiều sự lựa chọn?

- Trong luật đã có quy định, số ứng cử viên phải nhiều hơn số người được bầu. Luật quy định như vậy thì các địa phương bầu 2 người tối thiểu cũng phải có 3 ứng cử viên. Tuy nhiên, nếu đưa hàng trăm người ra ứng cử mà bầu có 1 người thì cũng không thể bầu được.

 - Có nhiều ý kiến cho rằng, người được giới thiệu ra ứng cử cần phải tranh cử, đưa ra chương trình hành động cụ thể. Phó chủ tịch QH nghĩ thế nào?

- Việt Nam khác với một số nước. Ứng cử viên báo cáo trước dân chứ không tranh luận với các ứng cử viên khác. Vấn đề chính là người nào thuyết phục được dân, khiến họ tin tưởng thì người đó trúng. Dân mình không thích chuyện 2-3 người tranh cãi nhau.

- Thưa ông, ứng cử viên có thể tự lập diễn đàn, hoặc tổ chức các buổi họp báo giới thiệu về mình không?

- Ở Việt Nam không có chuyện như thế bởi tất cả công dân đều ở trong mặt trận, trong một tổ chức nào đó. Mặt trận tổ quốc không hạn chế anh tiếp xúc cử tri, nên nếu anh đăng ký thì Mặt trận tổ quốc sẵn sàng đáp ứng.

- Phó chủ tịch QH nghĩ gì khi người dân phàn nàn là có rất ít thông tin về người ứng cử, khiến cho việc lựa chọn chủ yếu dựa trên hồ sơ?

- Việc Mặt trận tổ quốc hiệp thương 5 bước, 3 vòng. Sau đó, chúng ta lại lấy ý kiến nhân dân ở nơi cư trú, ở nơi làm việc của ứng viên. Cuối cùng, ứng cử viên phải phát biểu ở địa điểm mà họ ra ứng cử. Thế nên, tôi nghĩ rằng cử tri có rất nhiều thông tin.

- Mặt trận tổ quốc vừa đề nghị là tại các hội nghị tiếp xúc cử tri nơi công tác và nơi cư trú, người ứng cử phải công khai bản kê khai tài sản. Ý kiến của Ủy ban thường vụ QH thế nào?

- Luật đã có quy định công khai tài sản, còn cách công khai thế nào thì phải do mặt trận hướng dẫn. Ủy ban Thường vụ hoan nghênh và Chính phủ cũng có Nghị định về kê khai tài sản.

Việt Anh ghi

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao